Bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng từ thị trường gạch ngói đất sét nung khiến các đơn vị sản xuất của Viglacera hoạt động không hiệu quả. Do đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành thoái vốn tại các đơn vị này trong năm 2021.
Năm 2021, Viglacera dự kiến rót thêm 2.400 tỷ đồng vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp, 375 tỷ đồng cho lĩnh vực kinh doanh nhà.
Viglacera đề nghị tỉnh Yên Bái chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư tổ hợp khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại khu vực nút giao IC 12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với quy mô khoảng 496 ha.
Lũy kế 2 tháng đầu năm, Viglacera đã vượt kế hoạch lợi nhuận của quý I/2021. Ngoài ra, tổng công ty cũng đã bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc, nâng số nhân sự ban điều hành lên 7 người.
Trước đó, một cổ phiếu thuộc họ Viglacera khác là VTS của CTCP Viglacera Từ Sơn cũng vào danh sách có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do tình hình kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tiếp.
Tính đến nay, toàn bộ diện tích hơn 167 ha tại KCN Đông Mai của Viglacera đã được giải phóng mặt bằng. Với KCN Hải Yên, hiện doanh nghiệp đã hoàn thành hỗ trợ, bồi thường GPMB từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 với diện tích 80,2 ha.
Thông tin gần nhất từ Viglacera, Giám đốc ban Tài chinh kế toán Nguyễn Thị Minh Loan và Kế toán trưởng Ngô Trọng Toán đồng thời đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu VGC hiện sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/2 đến ngày 5/3.
Trong một tháng gần đây, phía Viglacera liên tục thông tin lãnh đạo doanh nghiệp, cá nhân có liên quan bán và đăng ký bán cổ phần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VGC lập đỉnh lịch sử, cùng tuyên bố quyết chi phối Viglacera trong năm 2021 của Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn.
Kết thúc năm 2020, Viglacera ước lãi trước thuế hơn 860 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch cả năm. Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn định hướng công ty sẽ mở rộng đầu tư vào thị trường miền Nam, tập trung vào mảng kính.
Theo Tổng giám đốc Gelex là ông Nguyễn Văn Tuấn, công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa để hoàn thiện mục tiêu thâu tóm Viglacera trước quý II/2021. Nếu giá thoái VGC của Bộ Xây dựng không phù hợp, Gelex sẽ tìm kiếm những đối tác khác; trường hợp chưa thể sở hữu đủ 51% vốn của Viglacera, Gelex sẽ tìm giải pháp chi phối Hội đồng quản trị.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.