“Bước lùi” này giúp Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội để nuôi dưỡng những doanh nghiệp tuy còn non trẻ nhưng tự chủ, năng động, để đưa đất nước đến thành công trong dài hạn.
Báo cáo “Việt Nam trước ngã rẽ: Tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu thế giới” cho biết: Việt Nam đang "bị kẹt" ở bẫy giá trị gia tăng thấp do không thể phát triển các chức năng có giá trị cao hoặc cần đổi mới sáng tạo.
Các nhà quản trị doanh nghiệp cấp cao muốn nhận mức lương hậu hĩnh nhờ tài năng của mình hãy tìm đến Trung Quốc và Việt Nam, thay vì Nhật Bản và Đức. Đây là một phần xu hướng tại các nền kinh tế đang nổi ở châu Á, nhằm thu hút những nhà quản lý nhiều kinh nghiệm với mức lương cao hơn một số nền kinh tế phát triển khác.
Trong khi các doanh nghiệp Nhật Bản chưa có ý định dừng đầu tư ra nước ngoái, có nhiều dấu hiệu cho thấy mức lương tăng tại Trung Quốc khiến ít nhất một số công ty mang việc làm, nhà máy và công ty trở về quê nhà.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.229.163 lượt, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 35,1% so với tháng 8/2016.
Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một công ty Indonesia đã ký bản ghi nhớ với đối tác Việt Nam về kế hoạch xây dựng một cảng biển trị giá 1 tỉ USD tại Việt Nam.
Indonesia và Việt Nam vừa nhất trí hợp tác tìm cách ổn định giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế, từ đó nâng vị thế lên trở thành hai quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất thế giới.
Bộ Công Thương cho biết, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) Ấn Độ đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm sợi nylon Filament Yarn (Multi Filament) nhập khẩu từ Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hôm thứ Ba (22/8).
Việt Nam là số ít quốc gia khai thác nguồn lợi từ yến. Ngoài khai thác tổ yến tự nhiên ở các đảo, Việt Nam còn tổ chức nuôi yến. Cả nước hiện có 36 tỉnh, thành nuôi yến với khoảng 5.000 nhà yến, tổng đàn ước khoảng 6 triệu con.
Trong tổng số 126 quốc gia được thống kế, châu Âu là nơi với nhiều quốc gia có thuế giá trị gia tăng (VAT) trên 20% nhất, tuy nhiên cũng là những nước có thu nhập bình quân đầu người cao (USD/năm).
Dòng vốn Nhật đang chảy khá mạnh vào Việt Nam và trong khu vực ASEAN, định giá của TTCK Việt Nam thấp hơn các nước như Indonesia, Phillipines, Thái Lan. Việt Nam có rất nhiều cơ hội đầu tư giá trị.
Theo TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế – Tài chính (Bộ Tài chính), dù được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát quanh mức 3,5%, lạm phát năm 2026 sẽ chịu áp lực gia tăng từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng GDP cao và diễn biến tỷ giá.