|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Việt Nam tăng hợp tác xuất khẩu gạo với Thái Lan, Phillippines

20:08 | 17/12/2023
Chia sẻ
Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm đưa kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD thông qua tạo thuận lợi hơn nữa cho thị trường hàng hóa và tăng hợp tác xuất khẩu gạo.

Gặp người đồng cấp Srettha Thavisin nhân dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản, ngày 17/12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí Việt Nam - Thái Lan sẽ sớm đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD.

Hai nước cũng đưa ra chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho thị trường hàng hóa và tăng hợp tác các lĩnh vực thế mạnh như xuất khẩu gạo.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch xuất nhập khẩu năm ngoái là 21,5 tỷ USD. Nước này cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam.

Gạo cũng là mặt hàng được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Phillippines Ferdinand Romualdez Marcos nhất trí tăng hợp tác thời gian tới, khi gặp bên lề Hội nghị cấp cao 50 năm ASEAN - Nhật Bản hôm nay. Việc này nhằm đảm bảo an ninh lương thực khu vực, toàn cầu.

Philippines hiện là quốc gia nhập nhiều gạo Việt nhất, với kim ngạch 2,4 triệu tấn sau 9 tháng 2023, tương đương 1,5 tỷ USD.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho thấy, 11 tháng năm nay, Việt Nam thu hơn 4,4 tỷ USD từ xuất khẩu 7,75 triệu tấn gạo. Giá gạo bình quân đạt 568 USD một tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 USD một tấn.

Ngoài hợp tác sản xuất, xuất khẩu lương thực, các lãnh đạo Việt Nam, Thái Lan và Philippines cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mê Kông và ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, chống biến đổi khí hậu.

Trong đó, Việt Nam - Thái Lan sẽ triển khai sáng kiến "Ba kết nối" trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, ngày 17/12, tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao 

Cùng ngày, gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thuận phát triển thương mại song phương cân bằng, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu, dỡ bỏ rào cản thương mại. Hai nước sẽ hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, chuyển đổi số, kinh tế xanh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng Malaysia cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ sơ tán công dân Malaysia mắc kẹt tại Myanmar. Ông đề nghị duy trì đường dây nóng giữa hai Thủ tướng, hai Bộ Ngoại giao để giải quyết các vấn đề quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang công tác tại Nhật và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm ASEAN - Nhật Bản cũng như tiến hành các hoạt động song phương, theo lời mời của Thủ tướng Kishida Fumio, ngày 15-18/12.

2023 là năm Việt - Nhật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 11. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ 4 về thương mại.

Hoài Thu