|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Việt Nam sẽ cung cấp 1 triệu tấn gạo cho Bangladesh trong 5 năm

19:19 | 23/05/2017
Chia sẻ
Bản ghi nhớ (MOU) về Thương mại gạo giữa Việt Nam và Bangladesh được ký kết vào ngày 23/5 nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 22 – 25/5 của Bộ trưởng Lương thực Bangladesh.

Theo tin từ Bộ Công Thương, MOU về việc Việt Nam cung cấp gạo cho Bangladesh được ký gia hạn lần này sẽ có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký, tức là từ ngày 23/5/2017 đế ngày 23/5/2022.

Theo đó, mỗi năm tùy theo nhu cầu và giá cả thị trường thế giới, Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo các loại.

viet nam se cung cap 1 trieu tan gao cho bangladesh trong 5 nam
Việt Nam sẽ cung cấp 1 triệu tấn gạo cho Bangladesh trong 5 năm. Ảnh minh họa (Nguồn: Bộ Công Thương)

Đây là lần thứ hai Việt Nam và Bangladesh gia hạn MOU về Thương mại gạo ở cấp Chính phủ. Lần gia hạn trước đó là vào ngày 2/1/2014 với hiệu lực 3 năm. MOU về Thương mại gạo ở cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Bangladesh được ký lần đầu vào ngày 18/4/2011.

Theo đó trong năm 2011 và 2012, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 300.000 tấn gạo sang Bangladesh. Trong những năm tiếp theo, Bangladesh đã tự cung tự cấp gạo cho thị trường nội địa nên thương mại gạo giữa hai nước bị gián đoạn. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây, Bangladesh liên tục phải đối mặt với nhiều thiên tai, mất mùa, dẫn tới việc thiếu gạo để cung cấp đủ cho người dân trong nước.

Kim Dung

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.