Việt Nam - Mỹ dự kiến tổ chức phiên đàm phán thứ 6 về thuế đối ứng trong tuần sau
Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra sáng ngày 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết liên quan đến Hiệp định Thương mại đối ứng, đến nay, Việt Nam và Mỹ đã hoàn tất 5 phiên đàm phán. Dự kiến phiên đàm phán thứ 6 sẽ diễn ra trong tuần sau.
Theo Thứ trưởng, tinh thần chung của các phiên làm việc vừa qua là hướng tới những chuyển biến tích cực, nhằm cùng phía Mỹ từng bước thống nhất các nội dung.
Để đạt được tiến triển này, Bộ Công Thương và đoàn đàm phán đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, đồng thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về các phương án xử lý. Hiện nay, các phương án đang được xây dựng theo hướng tích cực và nhiều thông số, thông tin đã được chuyển cho phía Mỹ, trong đó có các nội dung liên quan đến danh mục mặt hàng và thuế quan.
"Việt Nam luôn thể hiện thiện chí tạo điều kiện để hàng hoá của Mỹ có thể thâm nhập thị trường trong nước", Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.
Về cán cân thương mại, Thứ trưởng cho rằng mức chênh lệch lớn không xuất phát từ cạnh tranh trực tiếp, mà chủ yếu do sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất. Cụ thể, Mỹ hiện tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng cao, giá trị lớn, trong khi đó hàng hoá của Việt Nam lại có những đặc thù khác.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: AM).
Bày tỏ kỳ vọng phiên đàm phán sắp tới sẽ đạt được mức đồng thuận cao hơn, song Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng thẳng thắn chia sẻ phía Mỹ đang đưa ra nhiều yêu cầu rất cao, thậm chí có nội dung vượt quá khả năng đáp ứng, gây không ít khó khăn cho đoàn đàm phán.
Song song với đàm phán, Bộ Công Thương cũng thúc đẩy các hoạt động mời gọi các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Đồng thời, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa để hàng hoá của Mỹ có thể nhập khẩu vào thị trường trong nước, từng bước giảm mức thâm hụt thương mại.
Thứ trưởng cho rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong năm 2026 là duy trì đối thoại và tiếp tục thuyết phục phía Mỹ. Trong đó, các doanh nghiệp và nhà sản xuất trong nước cần bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hoá thị trường.
Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA) là yêu cầu cấp thiết và cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn trong thời gian tới.
