Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ vọng cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù biên lợi nhuận không cao.
2023 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp ngành xi măng dưới tác động của sự suy giảm nhu cầu xây dựng toàn cầu, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục khiến nhu cầu tiêu thụ thấp.
Theo Quyết định số 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 15/9/2023.
Nhu cầu tiêu thụ yếu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng đột biến,... khiến lợi nhuận của VICEM giảm hơn 30% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ năm 2015.
Nhiều vấn đề như thua lỗ, có dấu hiệu mất an toàn tài chính, hoạt động khai thác khoáng sản không đạt công suất theo giấy phép,... tại các doanh nghiệp nhà nước đã được Kiểm toán nhà nước nêu ra trong báo cáo 9 tháng đầu năm.
Dịch COVID-19 đã tác động mạnh tới cả thị trường trong nước và xuất khẩu cộng với giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng đã kéo lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Vicem đi lùi.
Khó khăn trong việc tiêu thụ do giãn cách xã hội nghiêm ngặt vì COVID-19 và giá nguyên vật liệu tăng sốc, hàng loạt doanh nghiệp xi măng lỗ đậm trong quý III.
Các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu thép xây dựng và xi măng sang thị trường Trung Quốc lớn như Tập đoàn Hoà Phát và Xi măng Bỉm Sơn được cho là sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ việc thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng ở đất nước tỷ dân này.
Đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 7 tới nay đã khiến cho việc sản xuất và kinh doanh xi măng của tập đoàn VICEM và các đơn vị thành viên gặp nhiều thách thức. Do đó, cả tập đoàn chỉ thực hiện khoảng 3% mục tiêu lãi trước thuế trong quý, tương đương khoảng 13 tỷ đồng.
Quy mô dự án sản xuất thép của Long Sơn đề xuất tương ứng 80% dự án Hoà Phát Dung Quất 1. Để làm được các dự án lớn như Dung Quất 1 là một quá trình tích luỹ, đầu tư từ thời điểm thị trường còn sơ khai của Tập đoàn Hoà Phát, riêng đối với Long Sơn vẫn là một ẩn số.
Cơ quan điều tra xác định, trong hơn 3 năm (2014 - 2017), bị cáo Nguyễn Thị Lan giả mạo Tổng giám đốc Vicem để chiếm đoạt khoảng 292 tỷ đồng của 31 bị hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và TP Hà Nội.
Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đặt mục tiêu doanh thu trên 35.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả năm 2020 và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.