|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vàng hụt hơi ở một trong các thị trường quan trọng nhất

17:22 | 07/06/2021
Chia sẻ
Các nhà bán lẻ vàng của Ấn Độ từng đặt hết hy vọng vào mùa lễ hội tháng 5 nhưng cuối cùng lại chưng hửng vì doanh số bán hàng lao dốc thê thảm khi phần lớn đất nước phải phong tỏa để chống đại dịch COVID-19.

Hy vọng vào mùa lễ hội tan biến

Chỉ hai tháng trước, các tiệm kim hoàn tại Ấn Độ còn lạc quan về nhu cầu của người dân trước thềm lễ hội Akshaya Tritiya, một ngày thánh của người theo đạo Hindu. Hàng năm, Akshaya Tritiya sẽ diễn ra vào ngày 14/5 và việc mua vàng thường được coi là một điềm lành.

Tháng 3 năm nay, giá vàng thế giới tụt xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce, mức thấp nhất trong 9 tháng qua. Điều này khiến các cửa hàng kinh doanh vàng hy vọng người dân Ấn Độ sẽ tận dụng thời điểm giá vàng xuống thấp để mua thêm kim loại quý này trong mùa lễ hội.

Theo Nikkei Asia, nhu cầu của người tiêu dùng Ấn Độ thường là một trong các trụ đỡ quan trọng của giá vàng thế giới do đất nước Nam Á này là thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình hình đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ nhanh chóng xấu đi. Ông Vijay Soni, chủ một cửa hàng trang sức nhỏ ở New Delhi, cho hay: "Mọi thứ có vẻ khả quan vào đầu năm nay, nhưng số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh và tình trạng phong tỏa tại nhiều nơi đã thay đổi triển vọng kinh doanh của chúng tôi".

Ấn Độ đang là nước có tổng số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới (sau Mỹ). Trong tháng 5, nước này nhiều lần vượt mốc 400.000 bệnh nhân mới/ngày. Sunil Jain, chủ một cửa hàng trang sức khác ở New Delhi, cho biết doanh số không mấy khá khẩm kể từ khi thủ đô bị phong tỏa vào ngày 20/4.

Vàng hụt hơi ở một trong các thị trường quan trọng nhất - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters).

Chia sẻ với Nikkei, anh Jain nói: "Cho đến đầu tháng 4 năm nay, công việc kinh doanh vẫn thuận lợi vì giá vàng đã giảm xuống khoảng 45.000 rupee/10 gram và số ca bệnh COVID-19 cũng không cao như bây giờ".

"Chúng tôi những tưởng doanh số sẽ tăng trưởng tốt trong lễ hội Akshaya Tritiya nhưng đã một tháng rồi cửa hàng của tôi không bán được món nào. Sẽ mất thêm một thời gian để công việc kinh doanh khởi sắc trở lại", anh Jain nói thêm.

Jain dự đoán doanh số bán vàng có thể tăng từ tháng 11 trở đi, khi mùa cưới tại Ấn Độ bắt đầu. "Nhu cầu thường khá cao trong suốt mùa cưới", anh nhấn mạnh.

Jain không phải chủ cửa hàng kim hoàn duy nhất đang nếm trái đắng. Doanh số bán vàng tăng lên hơn 100 tỷ rupee (tương đương 1,36 tỷ USD) trong mùa lễ hội Akshaya Tritiya năm 2019, nhưng giảm mạnh xuống còn 5 tỷ rupee vào cùng kỳ năm ngoái do dịch bệnh và phong tỏa.

Ông Pankaj Arora, quan chức cấp cao tại tổ chức kim hoàn All India Jewelers and Goldsmith Federation, bày tỏ: "Các đợt lễ Akshaya Tritiya trong hai năm liên tiếp đều diễn ra trong thời điểm Ấn Độ phong tỏa, ngành vàng và đá quý đã phải chịu một cú sốc lớn".

Triển vọng của thị trường vàng dịp cuối năm

Nhu cầu mua vàng ở Trung Quốc cũng sụt giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các hãng bán lẻ vàng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phàn nàn rằng doanh số không khả quan dù giá vàng suy yếu.

Nhân viên bán hàng tại chi nhánh Thượng Hải của một nhà bán lẻ trang sức nổi tiếng cho biết: "Nhu cầu không tăng như chúng tôi kì vọng khi giá vàng giảm".

Vàng hụt hơi ở một trong các thị trường quan trọng nhất - Ảnh 2.

Bây giờ, các nhà kim hoàn tin rằng doanh số bán vàng sẽ phục hồi vào cuối năm nay. Người dân Ấn Độ thường nô nức đi kết hôn từ tháng 11 năm nay đến tháng 5 năm sau. Với tình hình COVID-19 như hiện nay, nhiều người đã hoãn đám cưới cho đến cuối năm.

"Nhìn chung, người dân Ấn Độ thích mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Vì vậy, một khi đợt phong tỏa kết thúc, khách hàng sẽ dần mua kim loại quý trở lại, bất chấp việc giá đang tăng cao hơn", anh Jain cho hay.

Song, chuyên gia phân tích Koichiro Kamei cảnh báo rằng thị trường đang đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thu hẹp quy mô kích thích tiền tệ. Nếu như vậy, vàng có thể phải đối mặt với áp lực bán ra khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên.

Ông Kamei nhận định giá vàng có thể rơi xuống ngưỡng 1.800 USD/ounce nếu Fed bắt đầu thảo luận về việc siết chặt chính sách.

Giữa lúc đó, các nhà kim hoàn tại Ấn Độ cũng đang ra sức tiếp cận khách hàng để vượt qua thời kì khó khăn, Nikkei lưu ý.

"Chúng tôi có cơ sở dữ liệu gần 100.000 khách hàng và tôi đã yêu cầu 50 nhân viên gọi điện cho từng vị khách để hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ, hoàn toàn không đề cập đến chuyện mua bán", ông G. V. Sreedhar - một chủ tiệm vàng ở Bangalore chia sẻ.

Khoảng 2 - 3% khách hàng tự nguyện nói rằng họ muốn đầu tư vào vàng. "Đó không phải là con số nhỏ. Hơn 2.000 khách hàng thực sự muốn mua hàng của chúng tôi", ông Sreedhar nói.

Tuy nhiên, vị chủ tiệm cho biết ông chỉ có thể giao hàng sau khi chính phủ gỡ phong tỏa. "Chúng tôi chỉ có thể gửi biên nhận điện tử cho khách hàng dựa trên giá vàng của ngày chốt đơn. Dù sao, tôi vẫn lạc quan về nhu cầu vàng ở Ấn Độ", ông Sreedhar nói thêm.

Yên Khê