|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ước tính 15.000 lính Nga thiệt mạng ở Ukraine, vì sao cả tướng lĩnh cũng thương vong nhiều?

11:37 | 24/03/2022
Chia sẻ
NATO ước tính con số quân nhân Nga hi sinh lên tới 15.000 người, trong số đó có cả nhiều tướng lĩnh cao cấp. Liệu có phải quân đội Nga đang gặp vấn đề trong hệ thống chỉ huy?

Ước tính con số hi sinh

Theo ABC News, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ước tính lên tới 40.000 quân nhân Nga đã hi sinh, bị thương, bắt làm tù binh hoặc mất tích trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine.

Một quan chức giấu tên của NATO cho biết, trong số 40.000 quân nhân trên, khoảng 7.000 đến 15.000 lính Nga đã tử trận. Trong khi đó, con số ước tính của Ukraine đến ngày 18/3 là 14.200 binh lính Nga thiệt mạng.

Ước tính số lượng lính Nga thiệt mạng tại Ukraine: Vì sao cả tướng lĩnh cũng hi sinh? - Ảnh 1.

Nga từ chối tiết lộ số lượng binh sĩ đã tử trận trong chiến dịch tại Ukraine. Vào hôm 22/3, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tiết lộ con số thương vong là “đặc quyền” của Bộ Quốc phòng.

Ông Peskov nói: “Về con số chính xác, chúng tôi không có thẩm quyền để tiết lộ trong khi chiến dịch đặc biệt đang diễn ra”.

Lầu Năm Góc trước đó đã không xác nhận bất cứ ước tính nào liên quan đến số lượng lính Nga bị chết hoặc loại khỏi chiến trường.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm 23/3 cho biết Lầu Năm Góc khó có thể đưa ra con số thương vong cụ thể bởi Mỹ không có quân trên lãnh thổ Ukraine.

Quan chức này cũng nói rằng các lực lượng Nga đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề hậu cần, chỉ huy và kiểm soát cũng như tinh thần.

Quan chức giấu tên cho biết thêm: “Chúng tôi đã thu thập được các dấu hiệu cho thấy một số binh lính Nga bị loại khỏi cuộc chiến vì bỏng lạnh”. Trong một ví dụ khác, ông cho biết, tinh thần của quân đội Nga xuống thấp đến mức các binh sĩ bỏ xe bọc thép và đi vào rừng.

Ước tính số lượng lính Nga thiệt mạng tại Ukraine: Vì sao cả tướng lĩnh cũng hi sinh? - Ảnh 3.

Giá rét tại Ukraine đã cản bước tiến của Quân đội Nga. (Ảnh: EPA).

Đầu tháng 3, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đánh giá rằng có tới 4.000 quân Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo sau hai tuần.

Con số thương vong này được chia sẻ trong phiên điều trần ngày 8/3 bởi Trung tướng Scott Berrier, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng.

“Với độ tin cậy thấp, khoảng từ 2.000 đến 4.000 binh sĩ. Con số đến từ một số nguồn tình báo nhưng cũng có thể là các nguồn mở”, Trung tướng Berrier nói trước phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện về “Các mối đe dọa trên toàn thế giới”.

Ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Nga đã có khoảng 7.000 binh sĩ tử trận và 14.000 - 21.000 lính bị thương ở Ukraine.

6 tướng Nga đã tử trận?

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak hôm 20/3 đã nêu tên 6 tướng lĩnh Nga được cho là đã bị giết ở Ukraine cùng với hàng chục đại tá và các sĩ quan khác.

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận bất kỳ thương vong nào. Nga chưa cập nhật lại con số thương vong của binh lính kể từ ngày 2/3. Con số ban đầu của Nga đưa ra sau một tuần của cuộc chiến là 498 binh sĩ tử trận.

Hiện nay Ukraine đưa ra ước tính vào khoảng 15.600 binh sĩ Nga đã tử trận. Reuters và các trang tin khác không thể xác minh độc lập hầu hết các tuyên bố của Ukraine, nhưng một số thông tin đã được xác nhận từ các nguồn tin của Nga.

Chính quyền địa phương của thành phố cảng Novorossiysk, miền nam nước Nga đã xác nhận cái chết của Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky vào ngày 28/2 trong một thông cáo trên website. Thiếu tướng Sukhovetsky đã phục vụ tại Syria, Bắc Caucasus và Abkhazia.

Ước tính số lượng lính Nga thiệt mạng tại Ukraine: Vì sao cả tướng lĩnh cũng hi sinh? - Ảnh 4.

Các thủy thủ tham dự lễ tưởng niệm và tang lễ của Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrei Paliy của Nga, người đã thiệt mạng tại thành phố cảng Mariupol. (Ảnh: Reuters/Alexey Pavlishak).

Hôm 23/3, hàng trăm người đã tập trung tại thành phố Sevastopol của Crimea để tham dự lễ tang Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrei Paliy. Ông hiện là thuyền trưởng hạng nhất thuộc Hải quân Nga, tương đương sĩ quan cấp hàm đại tá trong lục quân và không quân Nga.

Ông Konrad Muzyka, Giám đốc công ty tư vấn Rochan có trụ sở tại Ba Lan, cho biết ước tính của Ukraine về thương vong sĩ quan cấp cao của Nga là khả thi, nhưng rất khó xác minh và con số thực tế có lẽ nhỏ hơn.

Ông Muzyka nói: "Ngay cả khi chỉ có hai vị tướng thiệt mạng, đó là một vấn đề lớn. Không chỉ có các tướng lĩnh, số tử vong còn có nhiều đại tá, những người đứng vị trí cao trong quân đội Nga".

Ông cho biết những thương vong như vậy cho thấy Nga không hiểu rõ về các vị trí pháo binh của Ukraine và Kiev đang thành công trong việc xác định chính xác vị trí sĩ quan cấp cao của Nga, có thể thông qua tín hiệu điện thoại di động của họ.

“Quá nhiều đại tá, quá ít hạ sĩ”

Một quan chức ngoại giao cấp cao tại Moscow nói với Reuters: "Đối với tôi, điều quan trọng là số thương vong nặng nề được báo cáo từ cấp trung tá và đại tá trở lên, xương sống của quân đội Nga chứ không chỉ các tướng lĩnh".

Nhà ngoại giao cho biết quân đội Nga chỉ huy tập trung, có cấp bậc rõ ràng và thiếu các sĩ quan cấp dưới được trao quyền như kiểu Phương Tây.

"Có quá nhiều đại tá, quá ít hạ sĩ. Vì vậy khi cần ra quyết định, thay vì để cấp thấp hơn giải quyết ngay lập tức như Phương Tây thì ở Nga, thông tin cần được đưa lên trên", nhà ngoại giao giấu tên nói.

Nhà ngoại giao nói rằng cấu trúc của Quân đội Nga yêu cầu sĩ quan cấp cao phải ra tiền tuyến để trực tiếp giải quyết vấn đề, khiến họ dễ bị tấn công.

"Việc tập trung chỉ huy, thiếu sự phân tán và thiếu thông tin liên lạc an toàn cũng đặt các sĩ quan cao cấp của Nga ở những vị trí mà các máy bay không người lái từ Ukraine có thể xác định và tấn công", nhà ngoại giao nói thêm.

Ước tính số lượng lính Nga thiệt mạng tại Ukraine: Vì sao cả tướng lĩnh cũng hi sinh? - Ảnh 5.

Đại tướng David Petraeus, cựu Tư lệnh bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Cựu Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA). (Ảnh: BBC).

Đại tướng về hưu David Petraeus, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, cựu Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đưa ra quan điểm tương tự. Theo ông, trong cả cuộc chiến dài 20 năm tại Afghanistan của Mỹ, chỉ có duy nhất một tướng lĩnh bị giết.

Ông Petraeus cho rằng: “Hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Nga đã bị phá vỡ” do “các phương pháp liên lạc đã bị làm nhiễu bởi Ukraine”. Các sĩ quan cao cấp đã phải trộm điện thoại của dân thường để sử dụng làm công cụ liên lạc, tuy nhiên cũng bị nhà mạng Ukraine chặn.

Theo Đại tướng David Petraeus, những tướng lĩnh của Nga “sốt ruột khi phải ngồi trong xe bọc thép ở phía hậu phương” nê đã phải đi ra ngoài để tìm hiểu tình hình. Những người sĩ quan trên tiền tuyến “thiếu sự chủ động” nên cần được các tướng lĩnh chỉ huy trực tiếp.

Trong khi đó, Ukraine có nhiều xạ thủ bắn tỉa thực sự giỏi, và họ đã hạ sát “lần lượt từng tướng Nga một”.

Minh Quang