|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 7/4: Tăng giá khi thời hạn của Trump đang đến gần

08:12 | 07/04/2026
Chia sẻ

Đồng USD đã lên giá khi thị trường chờ đợi đến thời hạn do Trump tuyên bố để Iran mở cửa vùng Vịnh. Trong nước, giá mua bán USD cũng tăng nhẹ nhưng ở mức khiêm tốn tại các ngân hàng.

Tăng nhẹ sau phiên giảm trước đó

Tỷ giá trung tâm hôm nay (7/4) được NHNN tăng 2 đồng lên mức 25.108 VND/USD. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.853 - 26.363 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Cục quản lý ngoại hối cũng được nâng lên khoảng 23.903 - 26.313 VND/USD.      

*Ghi chú: T giá mua - bán tin mt

Ngày

Phiên sáng 7/4/2026

Thay đổi so vi phiên sáng qua

T giá trung tâm (VND/USD)

25.108

2

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.853

26.363

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Cục Quản lý ngoại hối

23.903

26.313

2

2

Vietcombank

26.113

26.363

2

2

VietinBank

26.143

26.363

7

2

BIDV

26.143

26.363

2

2

Techcombank

26.143

26.363

0

2

Eximbank

26.120

26.363

0

2

Sacombank

26.130

26.363

0

2

T giá ch đen

26.800

27.000

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

USD trong nước sáng nay ghi nhận một số điều chỉnh tăng giá khiêm tốn, như giá mua tại các ngân hàng quốc doanh tăng từ 2 đến 7 đồng, trong khi giá bán đồng loạt tăng 2 đồng theo ngưỡng điều chỉnh của tỷ giá trung tâm. Hiện giá mua dao động trong phạm vi 26.113 - 26.143 VND/USD, còn giá bán đạt mốc 26.363 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.800 - 27.000 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận trước đó.

Giao dịch ở mức cao

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã dao động quanh mức 100,04 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,03%, về mức 1,1538. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống mức 1,3230. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên mức 159,82.

Đồng USD đã giao dịch ở mức cao vào hôm qua khi thị trường đếm ngược đến thời hạn do Mỹ áp đặt để Iran mở cửa vùng Vịnh, nếu không Iran sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng như Tổng thống Trump đã tuyên bố.

Chiến tranh ở Trung Đông và việc đóng cửa vùng Vịnh tại eo biển Hormuz đã khiến giá năng lượng tăng vọt và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn nhiều hơn cho đồng USD, đẩy đồng bạc xanh lên giá cao hơn.

Hy vọng về một số thỏa thuận đã ngăn việc mua thêm đồng USD trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, nhưng thị trường đang lo lắng và có rất ít người bán USD trước hạn chót 8 giờ tối theo lời của Tổng thống Donald Trumps.

Ông Brent Donnelly, chủ tịch Spectra Markets, cho biết thị trường mua USD trong trường hợp leo thang hơn nữa, nhưng cổ phiếu, vàng và CNH vẫn giao dịch tốt và kìm hãm đà tăng của đồng tiền Mỹ. Do vậy, thật khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào cho đến 8 giờ tối để xem Iran - Mỹ sẽ phát động loại tấn công nào.

Ông Trump đã nói hôm đầu tuần rằng Iran có thể bị hạ gục trong một đêm và đêm đó có thể là đêm nay. Ông tuyên bố sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran, cho rằng những hành động như vậy không phải là một tội ác chiến tranh.

Tehran đã từ chối một lệnh ngừng bắn và nói rằng một sự kết thúc vĩnh viễn cho cuộc chiến là cần thiết. Trong những ngày qua, Israel đã nhận trách nhiệm về cái chết của một tình báo cấp cao Iran và một cuộc tấn công vào một nhà máy hóa dầu ở miền nam Iran.

Các nhà phân tích của Commonwealth Bank of Australia cho rằng đồng USD có thể giảm nhẹ hơn nữa trong thời gian tới vì lạc quan rằng Mỹ sẽ kết thúc cuộc chiến Iran. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với nền kinh tế và tiền tệ thế giới là eo biển Hormuz có mở cửa hay không và việc Mỹ rời khỏi cuộc xung đột chưa chắc đồng nghĩa với việc mở lại eo biển.

Ngọc Huyền

[Infographic] Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sáng ngày 7/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.