|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 29/7: Tỷ giá chợ đen giảm nhẹ

07:18 | 29/07/2024
Chia sẻ
USD ít thay đổi khi các dữ liệu từ cuối tuần trước không quá tác động đến kỳ vọng của thị trường về hướng nới lỏng dự kiến ​​của Fed. Giá mua USD thay đổi trái chiều tại nhiều ngân hàng trong khi giảm nhẹ trên thị trường tự do.

USD chợ đen giảm nhẹ trở lại 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (29/7) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.252 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.039 - 25.465 VND/USD.

Tỷ giá mua bán được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 29/7/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.252

3

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.039

25.465

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

25.094

25.464

3

3

VietinBank

25.110

25.464

-2

3

BIDV

25.124

25.464

3

3

Techcombank

25.078

25.464

-14

3

Eximbank

25.110

25.464

-2

3

Sacombank

25.155

25.464

5

3

Tỷ giá chợ đen

25.620

25.720

-30

-10

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng nay được điều chỉnh trái chiều khi Vietcombank, BIDV và Sacombank nâng nhẹ giá mua USD lên từ 3 - 5 đồng còn các nhà băng còn lại giảm từ 2 đến 14 đồng so với mức niêm yết cùng giờ cuối tuần qua. Trong khi đó, chiều bán ghi nhận đồng loạt tăng 3 đồng theo mức tăng biên độ giao dịch cho phép của NHNN hôm nay. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 25.078 – 25.155 VND/USD, trong đó Sacombank có giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện ở ngưỡng 25.464 VND/USD tại tất cả ngân hàng.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.620 - 25.720 VND/USD. Giá mua giảm 30 đồng còn giá bán giảm 10 đồng so với mức ghi nhận giờ này kết phiên tuần trước.

Duy trì đà tăng 

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 104,35 theo ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% ở mức 1,0854. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% ở mức 1,2867. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,25% ở mức 154,14.

Theo Investing, đồng USD đã gần như không thay đổi vào phiên cuối tuần trước, chịu áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau báo cáo lạm phát khiêm tốn của Mỹ mà nhờ đó các nhà đầu tư cho biết đã duy trì được đà nới lỏng dự kiến ​​của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 của Bộ Thương mại tăng nhẹ 0,1%, đúng như dự kiến, sau khi không đổi vào tháng 5, cho thấy môi trường lạm phát đang được cải thiện.

Chỉ số giá PCE tăng 2,5% sau khi tăng 2,6% vào tháng 5, cũng phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Fed theo dõi chặt chẽ PCE cho chính sách tiền tệ và áp lực lạm phát giảm có thể giúp các quan chức họp vào tuần tới có được sự tự tin rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Ông teve Englander, chuyên gia nghiên cứu G10 FX tại Standard Chartered, cho biết dữ liệu PCE được công bố một ngày trước đó cùng với mức tăng trưởng đáng ngạc nhiên là 2,8% GDP quý II đã gây ra sự lo lắng vào phút chót về dữ liệu hàng tháng đang nóng hơn.

Vì vậy, mức tăng PCE cốt lõi được đánh giá là khá "nhẹ nhõm" cho thị trường. Nó không phải là cú đánh mạnh và cũng không có gì phải lo lắng khi nó không thực sự làm chệch hướng đi được kỳ vọng trong tháng 9 và Fed sẽ không cắt giảm vào tháng 7. 

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang họp vào ngày 30 và 31/7. Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến ​​sẽ giữ nguyên chi phí đi vay nhưng các nhà giao dịch vẫn tiếp tục đặt cược Fed sẽ cắt giảm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9 và sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 5,4 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng về lãi suất, đã giảm 5,6 điểm cơ bản sau báo cáo cuối tuần trước.

Ngọc Huyền