|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Giá bán USD ngân hàng neo sát trần quy định

07:16 | 23/07/2024
Chia sẻ
USD tiếp tục tăng nhẹ một ngày sau khi Joe Biden quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử và thị trường cũng hướng đến các cuộc họp chính sách quan trọng sắp tới. Giá mua USD tại các ngân hàng tăng giảm trái chiều trong khi giá bán tiếp tục neo theo trần giao dịch của NHNN.

Sacombank nâng 46 đồng giá mua USD 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (23/7) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.264 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.051 - 25.477 VND/USD.

Tỷ giá mua bán được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 23/7/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.264

3

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.051

25.477

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

25.127

25.477

-17

3

VietinBank

25.135

25.477

12

4

BIDV

25.157

25.477

-17

3

Techcombank

25.122

25.477

19

3

Eximbank

25.130

25.476

10

3

Sacombank

25.190

25.477

46

3

Tỷ giá chợ đen

25.600

25.700

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng nay tiếp tục ghi nhận một số điều chỉnh trái chiều ở giá mua khi Vietcombank và BIDV cùng giảm trở lại 17 đồng trong khi các nhà băng còn lại nâng từ 10 đến 46 đồng giá chào mua USD so với mức niêm yết sáng qua. Chiều bán USD được tăng đồng loạt 3 đồng, riêng VietinBank tăng 4 đồng, đưa mức chào bán tiệm cận ngưỡng giao dịch cho phép của NHNN. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 25.122 – 25.190 VND/USD, trong đó Sacombank có giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện chạm ngưỡng 25.477 VND/USD, ngoại trừ Eximbank với 25.476 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.600 - 25.700 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này hôm qua.

Thị trường kỳ vọng USD sẽ mạnh hơn

 

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 104,28 theo ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% ở mức 1,0890. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% ở mức 1,2933. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% ở mức 157,02.

Theo Investing, đồng USD đã tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch chung khá trầm lắng, khi các nhà đầu tư đón nhận quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Thị trường cũng hướng đến các cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới. Fed có thể báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu chu kỳ nới lỏng của mình vào cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, trong khi BOJ ngược lại có thể bắt đầu tăng lãi suất giúp đồng yen tăng giá.

Đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm nhẹ vào đầu ngày hôm qua sau khi Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình nhưng sau đó đã sớm tăng nhẹ trở lại. Jonas Goltermann, chuyên gia kinh tế thị trường tại Capital Economics nói rằng những động thái này cho thấy phần lớn các nhà đầu tư đang coi nhiệm kỳ đầu tiên của Trump là thước đo tốt nhất về những gì có thể mong đợi ở nhiệm kỳ thứ hai. Tức là lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn, USD mạnh hơn.

Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 5/11. Harris nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong đảng, nhưng một số cái tên nổi tiếng vẫn giữ im lặng, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chính thức ủng hộ Harris vào chiều qua.

Bên cạnh cuộc bầu cử ở Mỹ, các nhà phân tích lưu ý rằng đồng yen có thể đang ở bước ngoặt so với đồng USD sau khi giảm kể từ đầu năm nay vì Fed sắp cắt giảm lãi suất và BOJ được kỳ vọng sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

FOMC và BOJ sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 30 và 31/7. Thị trường tiền tệ gần như đã định giá đầy đủ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. 

Ngọc Huyền

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.