Tỷ giá USD hôm nay 2/12: Giảm sâu so với yen Nhật
Giá mua USD phục hồi
Tỷ giá trung tâm hôm nay (2/12) được NHNN công bố ở mức 25.153 VND/USD, giảm 3 đồng so với mức niêm yết đầu tuần, chấm dứt đà tăng kéo dài hơn một tuần trước đó. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.895 - 26.411 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm về khoảng 23.946 - 26.360 VND/USD.
|
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
|
Ngày |
Phiên sáng 2/12/2025 |
Thay đổi so với phiên sáng qua |
||
|
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
25.153 |
-3 |
||
|
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.895 |
26.411 |
||
|
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
|
Sở Giao dịch NHNN |
23.946 |
26.360 |
-3 |
-3 |
|
Vietcombank |
26.140 |
26.410 |
7 |
-3 |
|
VietinBank |
26.181 |
26.410 |
171 |
-3 |
|
BIDV |
26.170 |
26.410 |
7 |
-3 |
|
Techcombank |
26.181 |
26.410 |
9 |
-3 |
|
Eximbank |
26.140 |
26.410 |
10 |
-3 |
|
Sacombank |
26.120 |
26.410 |
226 |
8 |
|
Tỷ giá chợ đen |
27.450 |
27.550 |
0 |
0 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Giá mua USD trong nước hôm nay ghi nhận nhiều điều chỉnh tăng trở lại bù đắp cho phiên giảm đầu tuần khi các ngân hàng như VietinBank và Sacombank lần lượt tăng 171 và 226 đồng để trở về mức niêm yết cuối tuần trước. Ngoài ra các nhà băng còn lại tăng nhẹ từ 7 đến 10 đồng so với mức chào mua sáng qua. Hiện VietinBank và Techcombank là ngân hàng có giá mua USD cao nhất, còn chiều bán đang cùng ở mức 26.410 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 27.450 - 27.550 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận hai phiên vừa qua.
Mất 1% so với JPY
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã dao động quanh mức 99,42 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,01%, lên mức 1,1611. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% về mức 1,3211. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 155,62.
Đồng USD đã giảm giá so với đồng yen Nhật sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đưa ra tín hiệu mạnh mẽ về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, trong khi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 đã gây áp lực giảm giá lên đồng bạc xanh.
Ông Ueda cho biết BOJ sẽ xem xét những ưu và nhược điểm của việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12, đưa ra gợi ý rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra trong tháng này.
Điều đó đã đẩy đồng USD giảm gần 1% so với yen Nhật sau đó thu hẹp mức lỗ và giao dịch giảm 0,7% cuối phiên.
Đồng USD đang giao dịch với mức độ nhẹ nhàng hơn khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tháng quan trọng có thể chứng kiến đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng trong năm của Fed và việc xác định người kế nhiệm theo quan điểm ôn hòa cho Chủ tịch Jerome Powell.
Dữ liệu công bố hôm qua cho thấy ngành sản xuất của Mỹ đã suy giảm trong tháng thứ 9 liên tiếp vào tháng 11, khi các nhà máy phải đối mặt với tình trạng đơn đặt hàng giảm và giá đầu vào tăng cao do ảnh hưởng của thuế nhập khẩu vẫn tiếp diễn.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang định giá 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản khi họp vào tuần tới. Thị trường tiền tệ hiện tại cho thấy rất ít khả năng xảy ra một đợt cắt giảm lãi suất nữa trước mùa xuân. Một số nhà phân tích tin rằng tháng 12 thậm chí có thể chứng kiến một đợt cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu, tức kèm theo những dấu hiệu từ các nhà hoạch định chính sách cho thấy lãi suất vay có thể sẽ không giảm thêm trong ngắn hạn.
Đồng USD gặp khó khăn thêm nữa khi áp lực còn đến từ báo cáo cho biết cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett có thể trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, góp phần khiến đồng tiền Mỹ có tuần giảm điểm tồi tệ nhất so với rổ tiền tệ chính trong 4 tháng qua vào tuần trước.
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã lưu ý khi FOMC tháng 12 hiện đã gần định giá đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, thì thị trường sẽ ngày càng tập trung vào việc định giá các cuộc họp tiếp theo.
Các thành viên FOMC đang hạn chế việc định giá theo hướng ôn hòa hơn, nhưng với lượng lớn dữ liệu về thị trường lao động sắp được công bố trước cuộc họp tháng 1, thì mức định giá trong quý I có thể là quá thấp.