|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 21/2: Giảm đồng loạt tới 77 đồng tại các ngân hàng

07:20 | 21/02/2025
Chia sẻ
USD giảm thêm khi các nhà đầu tư đánh giá lại các kế hoạch áp thuế mới nhất của ông Trump. Trong nước, giá mua bán USD giảm tại thị trường ngân hàng nhưng tăng 50 đồng trên thị trường tự do.

Nhiều nhà băng giảm sâu giá mua bán USD

Tỷ giá trung tâm hôm nay (21/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.638 VND/USD, giảm 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua sau bốn phiên tăng liên tiếp. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.406 - 25.870 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lần lượt 4 và 6 đồng, về mức 23.457 - 25.819 VND/USD.  

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 21/2/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.638

-5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.406

25.870

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.457

25.819

-4

-6

Vietcombank

25.270

25.660

-50

-50

VietinBank

25.298

25.658

-71

-71

BIDV

25.320

25.680

-30

-30

Techcombank

25.294

25.690

-58

-60

Eximbank

25.290

25.670

-30

-60

Sacombank

25.290

25.650

-77

-77

Tỷ giá chợ đen

25.670

25.770

50

50

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay đã quay đầu giảm khi ghi nhận mức điều chỉnh từ 30 đến 77 đồng giảm giá mua bán USD so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Trong đó, BIDV là nhà băng giảm khiêm tốn hơn cả với 30 đồng còn Sacombank giảm mạnh tay nhất. Giá chào mua USD hiện nằm trong khoảng 25.270 – 25.320 VND/USD với BIDV có giá mua cao nhất. Còn giá bán giao dịch trong phạm vi 25.650 - 25.690 VND/USD với Sacombank chào giá thấp nhất. 

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.670 - 25.770 VND/USD. Giá mua và giá bán cùng tăng 50 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Giảm so với cả rổ tiền tệ chính 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 106,33 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,01%, đạt 1,0502. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% về 1,2670. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% ở mức 149,73.

Tỷ giá USD đã giảm so với các loại tiền tệ chính vào hôm qua khi các nhà đầu tư đánh giá lại các kế hoạch áp thuế mới nhất của Tổng thống Donald Trump.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu phù hợp với kỳ vọng và báo cáo ghi nhận tăng trưởng sản lượng nhà máy chậm lại ở khu vực giữa Đại Tây Dương vào tháng 2. Các báo cáo không thay đổi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất trong vài tháng.

Tuy nhiên, thuế quan vẫn là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư tiền tệ mặc dù tác động của chúng hiện đã yếu đi. Hôm thứ 4, Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế mới trong tháng tới hoặc sớm hơn, bổ sung gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp vào các kế hoạch áp thuế đã công bố trước đó với ô tô nhập khẩu, chất bán dẫn và dược phẩm.

Ông Paresh Upadhyaya, giám đốc chiến lược tiền tệ và thu nhập cố định tại Amundi US, cho rằng thị trường đã quá mệt mỏi với thuế quan đến mức không còn phản ứng nữa, giống như những gì đã xảy ra ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 11, tháng 12 và thậm chí là tháng 1. Vòng lặp sẽ là bắt đầu từ mối đe dọa về thuế quan, dẫn đến các cuộc đàm phán, rồi hoãn lại và sẽ có một số hình thức giải quyết.

Đồng USD trước đó đã giảm sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng 5.000 lên mức điều chỉnh theo mùa là 219.000 trong tuần kết thúc vào ngày 15/2. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo có 215.000 đơn xin trợ cấp trong tuần đó.

Đồng USD gần đây nhất đã giảm đáng kể chủ yếu do hoạt động mua vào để trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại về thuế quan của Trump.

Thị trường cũng đang theo dõi các diễn biến địa chính trị sau khi Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy có màn đáp trả lẫn nhau vào thứ 4, khi Trump gọi Zelenskiy là một tên độc tài. Sau đó, Zelenskiy đã có giọng điệu mang tính xây dựng hơn, nói rằng Ukraine sẵn sàng làm việc nhanh chóng và không mệt mỏi để đưa ra một thỏa thuận mạnh mẽ và hữu ích về đầu tư và an ninh với Mỹ. Ông nói đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp với Keith Kellogg, đặc phái viên Mỹ về Ukraine - Nga.
Các nhà đầu tư cũng cân nhắc bình luận của Trump khi nói rằng có thể Mỹ và Trung Quốc sẽ có một thỏa thuận thương mại mới. Ông hy vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ, nhưng không nói khi nào.
 

Ngọc Huyền