|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 18/12: Tăng trước quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn

07:11 | 18/12/2025
Chia sẻ

USD đã tăng nhẹ khi thị trường chuẩn bị cho những quyết định chính sách của ngân hàng trung ương các nước và cân nhắc một số bình luận từ Fed. Trong nước, tỷ giá cũng tăng ở hầu hết ngân hàng, ngoại trừ một số nhà băng đã điều chỉnh giảm giá mua USD sáng nay.

Giá mua USD ngân hàng nới rộng biên độ

Tỷ giá trung tâm hôm nay (18/12) được NHNN công bố ở mức 25.151 VND/USD, tăng thêm 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.893 - 26.408 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên vùng 23.944 - 26.358 VND/USD.     

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 18/12/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.151

5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.893

26.409

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.944

26.358

5

5

Vietcombank

26.118

26.408

25

5

VietinBank

26.137

26.408

-22

5

BIDV

26.130

26.408

7

5

Techcombank

26.138

26.408

-21

5

Eximbank

26.090

26.408

0

5

Sacombank

26.130

26.408

-10

5

Tỷ giá chợ đen

26.900

27.000

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp) 

Giá mua bán USD trong nước sáng nay ghi nhận một số điều chỉnh trái chiều khi Vietcombank và BIDV tăng giá mua tới 25 đồng nhưng các ngân hàng còn lại đã giảm từ 10 đến 22 đồng, xóa sạch mức nâng hôm qua, ngoại trừ Eximbank tiếp tục giữ nguyên chiều mua so với mức niêm yết sáng qua. Hiện giá chào mua USD đang ở phạm vi 26.090 - 26.138 VND/USD, còn chiều bán cùng tăng lên mức 26.408 VND/USD.  

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.900 - 27.000 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận hai phiên trước đó.

DXY phục hồi nhẹ sau một số bình luận từ Fed

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã nhích lên mức 98,39 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,01%, lên mức 1,1742. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% về mức 1,3373. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,13% về 155,49.

Đồng USD đã tăng khi thị trường chờ đợi các quyết định của ngân hàng trung ương và cân nhắc bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Thống đốc Christopher Waller cho biết hôm qua rằng ngân hàng trung ương vẫn có cơ hội cắt giảm lãi suất trong bối cảnh thị trường việc làm suy yếu. Những bình luận của ông Waller là những nhận xét đầu tiên của ông sau khi Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước nhưng báo hiệu chi phí vay khó có thể giảm hơn nữa trong ngắn hạn, dự kiến chỉ cắt giảm thêm nữa vào năm 2026.

Điều đó trái ngược với bình luận của Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic rằng ông không nghĩ quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước là được đảm bảo, và ông cũng không kỳ vọng giảm thêm chi phí vay cho năm 2026, với triển vọng rằng tăng trưởng kinh tế sẽ phục hồi lên khoảng 2,5% và áp lực giá cả sẽ vẫn tăng cao.
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 5, sau dữ liệu việc làm yếu hơn vào đầu tuần này.

Ông Vassili Serebrikov, chiến lược gia FX tại UBS, cho hay đồng USD đã suy yếu sau dữ liệu việc làm nhưng động thái này đã đảo ngược khá nhanh vì thị trường dường như nghi ngờ về khả năng Fed cắt giảm vào tháng 1.

Chỉ số DXY đã tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn không xa mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Chỉ số này đã giảm khoảng 9,5% trong năm nay, trên đà giảm mạnh nhất hàng năm kể từ năm 2017.

Các thị trường đang chờ đợi một loạt các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương trong tuần này, bao gồm BoE và ECB vào hôm nay, cũng như BOJ, dự kiến sẽ tăng lãi suất vào thứ 6 lên mức cao nhất trong ba thập kỷ.

Ngọc Huyền