|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tự do tài chính ở tuổi 38, người đàn ông này có bí quyết gì?

17:31 | 08/09/2024
Chia sẻ
Theo cựu kỹ sư Google, tự do tài chính không phải là giấc mơ xa vời nếu áp dụng 4 nguyên tắc chính này.

Tự do tài chính có vẻ là giấc mơ xa vời mà chỉ một số ít người mới có thể trải nghiệm sau một may mắn nào đó hoặc khi nghỉ hưu sau hàng chục năm cống hiến. Song, anh Shao Chun (38 tuổi) lại có suy nghĩ khác.

Trong suốt 8 năm làm việc tại Google, Chun chi tiêu ít hơn mức thu nhập của bản thân và thường dành đến 50% tiền lương để đầu tư. Điều đó đã cho phép anh xây dựng một danh mục đầu tư trị giá 2 triệu USD, theo CNBC.

“Bạn thực sự có thể tự do tài chính dù làm việc văn phòng từ 9h sáng đến 5h chiều”, Chun nói. Khi bị sa thải vào tháng 2 năm nay, Chun nhận ra anh không còn phải dựa vào tiền lương để tự nuôi sống bản thân nữa.

Sử dụng quy tắc 4%, Chun nhận thấy anh có thể thoải mái sống bằng khoản đầu tư cá nhân bằng cách rút 4% danh mục trong năm đầu tiên và lấy ra số tiền tương tự (sau khi đã điều chỉnh cho lạm phát) trong từng năm tiếp theo.

Về lý thuyết, Chun có thể an tâm trong ít nhất 30 năm. “Khi bạn tự do tài chính, bạn có thể có không gian để làm bất kỳ điều gì bạn muốn”, cựu kỹ sư Google chia sẻ với CNBC.

Bên cạnh số tiền rút từ danh mục đầu tư, Chun còn kiếm ra tiền bằng cách giảng dạy tại Đại học Quốc gia Singapore, sáng tạo nội dung trên kênh YouTube “9 to 5 Millionaire Mindset” và thông qua công việc hướng dẫn nghề nghiệp.

 

Shao Chun (38 tuổi) đã xây dựng một danh mục đầu tư trị giá 2 triệu USD dựa trên 4 nguyên tắc chính. (Ảnh: CNBC).

 

Dưới đây là 4 nguyên tắc chính mà Shao Chun đã tuân thủ để đạt tự do tài chính:

1. Xác định mục tiêu trên hết của bản thân là tự do

Bước đầu tiên để tự do tài chính là phải có chủ đích theo đuổi sự tự do đó.

“Chúng ta từng coi trọng sự ổn định, nhưng xét trong bối cảnh kinh tế hiện nay, sự ổn định không còn là một đặc quyền mà... các doanh nghiệp có thể cung cấp cho chúng ta nữa”, Chun nói.

“Người trẻ ngày nay cảm thấy bị mắc kẹt, như thể họ phải cống hiến hết mình cho một công việc nào đó, nhưng mục tiêu của bạn phải là sự tự do. Bạn không nên đặt nặng sự trung thành”, Chun tiếp tục.

2. Làm việc năng nổ để tăng thu nhập

Vậy thì, làm thế nào để đạt được mục tiêu đó? “Đáp án là bạn phải trở nên giàu có”, Chun cho hay.

“Bạn phải tìm cách tăng thu nhập chủ động của mình”, Chun nói. Anh gợi ý người lao động phải biết khi nào nên nhảy việc, chẳng hạn như trong trường hợp “bạn không học được gì hoặc không kiếm được tiền”.

“Một cách khác là làm nhiều công việc, việc tay trái hoặc thậm chí làm hai việc từ xa. Tuy nhiên, khả năng kiệt sức là rất cao”, anh Chun lưu ý.

Khi chọn công việc tay trái, Chun gợi ý nên chọn thứ gì đó “ít tốn công sức” hoặc thứ gì đó bổ sung cho bộ kỹ năng của bạn. Cựu kỹ sư Google cho biết lý tưởng nhất là một công việc mang lại thu nhập thụ động để bạn không phải đánh đổi thời gian của mình để lấy tiền.

3. Giảm chi tiêu

Theo anh Chun, để tự do tài chính, bạn cần phải kiểm soát “tỷ lệ đốt tiền” hay mức chi tiêu của mình.

“Bạn thực sự phải có tính kỷ luật. Trên thực tế, đây là một khái niệm rất phổ biến được Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ áp dụng: ‘kỷ luật đồng nghĩa với tự do’”.

Mặc dù nhiều người muốn tự do tài chính, nhiều khi hành động của họ lại không đi đôi với mục tiêu. Đôi khi, họ chỉ muốn thoả mãn tức thời một ham muốn nào đó và chi tiêu vượt mức.

4. Ngừng đánh đổi thời gian lấy tiền bạc

Vì lạm phát làm xói món giá trị của đồng tiền theo thời gian, bí quyết quan trọng là bạn phải học cách đầu tư hợp lý để số tiền tiết kiệm của bản thân có thể theo kịp hoặc đánh bại thị trường.

“Trụ cột cuối cùng để đạt tự do tài chính là không đổi thời gian lấy tiền bạc, và đó là lúc bạn cần phải bắt đầu đầu tư”, Chun cho biết.

Tôn trọng “giá trị thời gian của đồng tiền” là một quy tắc cơ bản trong kinh tế học, Chun nói. Theo quy tắc này, giá trị của 1 USD ngày nay lớn hơn 1 USD trong tương lai do tác động của lãi suất, lạm phát và tiềm năng lợi nhuận của đồng tiền.

Nền tảng Investopedia cho biết, kể từ năm 1957, S&P 500 tạo ra tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm là 10,3%. Nếu bạn rót 1.000 USD vào S&P 500 vào năm 2013 thì đến tháng 4/2023, khoản đầu tư sẽ tăng gấp ba lần lên khoảng 3.217 USD, theo dữ liệu của CNBC.

“Đầu tư cho dài hạn chứ không phải ngắn hạn”, Chun nhấn mạnh. Anh khuyên mọi người nên cố gắng đầu tư vào những gì mình hiểu rõ. “Nếu bạn không thể giải thích khoản đầu tư cho một đứa trẻ 6 tuổi, thì khoản đầu tư đó không dành cho bạn”.

 

Yên Khê