|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trường đại học có doanh thu khủng nhất Việt Nam: Mỗi ngày thu về hơn 5 tỷ đồng, chưa đến 10.000 người theo học

08:22 | 17/06/2021
Chia sẻ
Trong top 15 trường đại học có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2020, có 5 trường tư thục, 9 trường công lập và một trường quốc tế.
Trường đại học có doanh thu khủng nhất Việt Nam: Mỗi ngày thu về hơn 5 tỷ đồng, chưa đến 10.000 người theo học - Ảnh 1.

Bên trong một lớp học của RMIT tại Hà Nội. (Ảnh: RMIT).

Mới đây, trên trang cá nhân tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng trường đại học FPT, đã đưa ra danh sách top 15 các trường đại học có doanh thu khủng nhất Việt Nam. Thông tin này sau đó đã được tờ Thanh Niên dẫn lại và phía FPT cũng xác nhận với người viết.

Thống kê này được lấy từ báo cáo trực tiếp của các trường, có kiểm tra lại với hiệu trưởng/chủ tịch đối với những số liệu thấy cần phải xem xét. Trong danh sách hiện có 5 trường tư thục, 9 trường công lập và một trường quốc tế, doanh thu dao động từ 500 tỷ đồng đến 1.800 tỷ đồng.

Theo thống kê, trường đại học có doanh thu cao nhất Việt Nam năm 2020 là RMIT 1.853 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 296 tỷ đồng, với 9.500 sinh viên đang theo học. Con số này tăng vài phần trăm so với doanh thu 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận gần 227 tỷ đồng hồi năm 2019.

Đứng thứ hai là trường đại học Bách Khoa Hà Nội với doanh thu 1.096 tỷ đồng, có 34.402 sinh viên. Những cái tên tiếp theo gồm có: đại học Công nghệ TP HCM (989 tỷ đồng), đại học Cần Thơ (954 tỷ đồng), đại học FPT (861 tỷ đồng), đại học Công nghiệp TP HCM (785 tỷ đồng), đại học Văn Lang (776 tỷ đồng) và đại học Nguyễn Tất Thành (775 tỷ đồng)…

Trường đại học có doanh thu khủng nhất Việt Nam: Mỗi ngày thu về hơn 5 tỷ đồng, chưa đến 10.000 người theo học - Ảnh 2.

Danh sách các trường đại học có doanh thu cao nhất Việt Nam năm 2020. (Nguồn: Tiến sĩ Lê Trường Tùng).

Về quy mô đào tạo, đại học Cần Thơ đang là trường có số lượng sinh viên đông nhất Việt Nam với 39.512 học viên. Thứ hai là đại học Bách Khoa Hà Nội 34.402 sinh viên, xếp trên đại học Văn Lang 32.512 sinh viên.

Đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trong danh sách lần lượt là đại học Công nghiệp TP HCM và đại học Công nghiệp Hà Nội với số lượng sinh viên 29.115 và 28.183 người.

Chủ tịch đại học FPT cho biết, tuy 15 trường trong bảng thống kê trên chỉ chiếm khoảng 5-6% số lượng trường đại học trong nước nhưng tổng quy mô chiếm hơn 20%, tức là cứ 5 sinh viên Việt Nam có một sinh viên học tại các trường này. So với 2019, quy mô đào tạo các trường lớn tăng trung bình 8,86%.

Đưa ra danh sách trên, song tiến sĩ Lê Trường Tùng cũng lưu ý số liệu này có thể vẫn chỉ là tương đối chính xác chứ chưa phải tuyệt đối. Lý do là một số trường có báo cáo kiểm toán rõ ràng từ đơn vị bên ngoài như RMIT, FPT nhưng nhiều trường khác chỉ đưa ra số liệu từ nhà trường.

Chí Dũng