|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trước nhiều khó khăn, 13 'ông lớn' đề xuất 91 kiến nghị

18:39 | 20/02/2020
Chia sẻ
Ngày 20/2, trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng và Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước cùng 13 doanh nghiệp lớn, hàng loạt khó khăn và kiến nghị đã được đưa ra.
Trước nhiều khó khăn, các doanh nghiệp nhà nước đề xuất 91 kiến nghị - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Chính Phủ

Theo thông tin từ Báo Chính Phủ, ngày 20/2 vừa qua, Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với Ủy ban quản lí vốn Nhà nước và 13 doanh nghiệp lớn để kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ Chính phủ đã đưa ra.

Kết quả tại buổi làm việc cho thấy, sau gần 2 năm thành lập, về cơ bản Ủy ban đã hình thành được cơ cấu tổ chức để thực hiện chức năng đại diện cho vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, công ty. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã tích cực xử lí 259 nhiệm vụ dở dang tiếp nhận từ các bộ.

Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban cũng báo cáo hàng loạt khó khăn đang gặp phải, trong đó có vấn đề về nguồn nhân lực. 

Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban, cho biết hiện tại Ủy ban đang gặp khó khăn trong việc thu hút cán bộ giỏi chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm từ các bộ và khu vực doanh nghiệp về.

Nguyên nhân do hiện tại việc tuyển chọn cán bộ được thực hiện theo qui định áp dụng với cơ quan quản lí Nhà nước, trong khi Ủy ban là cơ quan hành chính. 

Một khó khăn lớn khác là thẩm quyền phê duyệt dự án của các đại diện tại doanh nghiệp chưa được qui định rõ bằng văn bản qui phạm pháp luật nên dẫn đến không có một cách hiểu thống nhất trong nội bộ.

Ngoài ra còn xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình chuyển giao quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ quản dự án đầu tư công từ các bộ về Ủy ban.

Bên cạnh đó, việc phải rà soát cơ sở nhà đất của những đơn vị cấp 2, cấp 3 của các tập đoàn, tổng công ty cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Số lượng nhà đất phải rà soát thêm rất lớn, riêng Tập đoàn Than - Khoáng sản tăng từ khoảng 500 cơ sở nhà đất lên đến 1.000 cơ sở, Petrolimex tăng từ khoảng 1.000 cơ sở lên 2.000 cơ sở... Nhưng thẩm quyền của các đại diện lại không được qui định rõ.

Trước những khó khăn đó, có tổng cộng 10/13 tập đoàn, tổng công ty đã nêu lên 91 kiến nghị, gồm 65 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng và 26 kiến nghị với Ủy ban. 

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện Lực (EVN) cho biết vẫn còn một số nhiệm vụ như bảo đảm cung ứng điện, thực hiện dự án đầu tư, cổ phần hóa và thoái vốn chưa thực hiện được.

EVN kiến nghị Ủy ban kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chỉ thị tăng cường áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, ban hành cơ chế giá điện 2 thành phần, phê duyệt cơ chế đặc thù để đầu tư các dự án điện cấp bách,...

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch Tổng công ty Hàng không cho biết khủng hoảng ngành hàng không từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự kiến kéo dài đến tháng 5 nên kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ như giãn nghĩa vụ thuế.

Tập đoàn Dầu khí cũng kiến nghị Ủy ban sớm ban hành qui chế tài chính mới cho Tập đoàn và xử lí các vấn đề chuyển tiếp. 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư. Nhiều tập đoàn, tổng công ty khác cũng kiến nghị Ủy ban sớm xem xét, xử lí các khó khăn đã nêu trong các văn bản trước đó.


Thiên Cơ

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.