Trong nhiều thập kỷ, thế giới đã quen với một Trung Quốc đóng vai trò “công xưởng cho toàn cầu”. Định hướng này cũng giúp Trung Quốc đạt được những thành tựu kinh tế vô cùng đáng nể.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master (Trung Quốc) cho hay doanh nghiệp mong muốn lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, dự kiến đầu tư khoảng 3 tỷ USD tại Khu công nghiệp Gia Bình, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động.
Cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thu hút sự chú ý của giới doanh nghiệp toàn cầu.
S&P dự đoán doanh số bất động sản sơ cấp tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm 10% - 14% trong năm 2026, tồi tệ hơn ước tính đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái là giảm 5% - 8%.
Đà tăng mạnh của khách Trung Quốc trong năm 2025, trong khi thị trường này suy giảm tại Thái Lan, đang tạo ra lợi thế đáng chú ý cho Việt Nam trong cuộc đua thu hút du khách Trung Quốc tại khu vực.
Nhóm nghiên cứu đã phát triển một thiết bị mới gọi là Mạch tích hợp dạng sợi (FIC) bằng cách xây dựng các mạch chức năng trên một chất nền đàn hồi, sau đó cuộn lại thành sợi mỏng.
Trung Quốc đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực công nghệ và thương mại, nhưng nhiều địa phương đang chật vật trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu.
Tiêu thụ thép của Trung Quốc ở các lĩnh vực như xe năng lượng mới, ô tô và thiết bị gia dụng vẫn tăng nhờ chuyển dịch sang sản xuất công nghiệp chất lượng cao.
Tháng 11/2025, lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc giảm 13,1% so với cùng kỳ, mức mạnh nhất hơn một năm, phản ánh áp lực dư thừa công suất, nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng thấp.
Kế hoạch thoái vốn tại hàng chục doanh nghiệp của SCIC có thể góp phần tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên thị trường, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị được FTSE Russell nâng lên nhóm thị trường mới nổi.