|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc trừng phạt loạt quan chức Mỹ, Canada: Nếu ngoan cố sẽ bị bỏng tay

17:07 | 28/03/2021
Chia sẻ
Sau khi Mỹ và Canada trừng phạt các quan chức Trung Quốc có liên quan đến vấn đề Tân Cương, Trung Quốc cũng đã có hành động trả đũa cứng rắn.
Trung Quốc trừng phạt loạt quan chức Mỹ, Canada: Nếu ngoan cố sẽ bị bỏng tay - Ảnh 1.

Một người Hồi ở Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đang nhảy múa, ngày 6/6/2020. (Ảnh: xinhuanet.com).

Theo tin từ Tân Hoa Xã (Xinhua), ngày 22/3, Mỹ và Canada đã đơn phương áp đặt biện pháp trừng phạt các cá nhân và thực thể bị cáo buộc vi phạm nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ ở Khu tự trị Tân Cương.

Trung Quốc cho rằng quyết định của Phương Tây được đưa ra dựa trên những lời đồn thổi và thông tin sai lệch.

Ngày 27/3, Bắc Kinh công bố biện pháp trả đũa bằng cách trừng phạt các cá nhân và thực thể có liên quan của Mỹ và Canada, bao gồm: Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) Gayle Manchin, Phó Chủ tịch USCIRF Tony Perkins, Thành viên Quốc hội Canada Michael Chong, Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế thuộc Ủy ban thường trực về Đối ngoại và Phát triển quốc tế Hạ viện Canada.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn: "Những cá nhân liên quan bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, các Đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao. Đồng thời các công dân và tổ chức Trung Quốc không được kinh doanh và trao đổi với các cá nhân và thực thể có liên quan".

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt trước đây của Trung Quốc đối với các cá nhân Mỹ bị cho là "đã phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương" vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Tờ Tân Hoa Xã (Xinhua) nói thêm: Chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hiểu rõ tình hình và khắc phục sai lầm.

"Các bên phải dừng việc thao túng chính trị đối với các vấn đề liên quan đến Tân Cương, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới mọi hình thức và kiềm chế để không tái phạm vào con đường sai trái. Kẻ nào không nghe lời cảnh báo sẽ bị bỏng tay", thông báo của chính phủ Trung Quốc viết.

Ngoài Mỹ và Canada, Liên minh châu Âu (EU) hôm 22/3 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 4 cá nhân và một thực thể Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989 EU ban hành trừng phạt Trung Quốc.

Ngay trong ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng áp lệnh cấm vận nhằm vào 10 nhà lập pháp và 4 thực thể châu Âu để trả đũa.

Ngoài Tân Cương, quan hệ Phương Tây và Trung Quốc còn căng thẳng vì vấn đề tự chủ của Hong Kong. Ngày 16/3 vừa qua, Mỹ áp lệnh trừng phạt thêm 14 Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc với cáo buộc "tham gia vào quá trình làm suy giảm quyền tự chủ của Hong Kong". 

Song Ngọc