|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ trừng phạt thêm 14 quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong

12:21 | 17/03/2021
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng những quan chức Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt đã "làm giảm mức độ tự chủ cao của Hong Kong". Lệnh trừng phạt được ông Blinken thông báo trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc sắp có cuộc họp ngoại giao cấp cao ở Alaska.
Mỹ trừng phạt thêm 14 quan chức Trung Quốc vì thay đổi hệ thống bầu cử Hong Kong - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Getty Images).

Mới đây Washington đã giáng đòn trừng phạt tài chính lên 14 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, bổ sung cho các lệnh cấm thị thực trước đó. Động thái của Mỹ được đưa ra nhằm trả đũa việc Bắc Kinh thay đổi mạnh mẽ hệ thống bầu cử của Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) cho biết. 

Tổng số người bị Mỹ trừng phạt vì Bắc Kinh thắt chặt quyền kiểm soát lên Hong Kong từ sau bất ổn chính trị và xã hội năm 2019 hiện là 24 người.

Quyết định cứng rắn của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken được đưa ra ngay trước cuộc gặp cấp cao với người đồng cấp Trung Quốc. Ông Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan dự kiến sẽ gặp các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị tại Alaska vào ngày 18/3.

Ông Blinken tuyên bố: "Bản cập nhật hôm nay xác định 24 quan chức Trung Quốc và Hong Kong có hành động làm giảm mức độ tự chủ cao của Hong Kong. Những người này bao gồm: 14 Ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc và các quan chức trong Bộ phận An ninh Quốc gia của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau và Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia".

"Các tổ chức tài chính nước ngoài cố tình tiến hành giao dịch quan trọng với các cá nhân được liệt kê trong báo cáo ngày hôm nay sẽ phải chịu trừng phạt".

Ông Blinken nói thêm rằng việc thay đổi cấu trúc chính trị Hong Kong "tiếp tục phá hoại mức độ tự trị cao mà Bắc Kinh hứa hẹn với người dân Hong Kong và gạt đi tiếng nói của người Hong Kong trong chính quyền của họ. Anh cũng tuyên bố những gì Bắc Kinh thực hiện là vi phạm Tuyên bố chung Trung-Anh".

Tất cả 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ xác định từ trước. Trong báo cáo tháng 10/2020 liệt kê tên của Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam và 9 quan chức khác của thành phố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định sẽ xác minh danh tính "bất kỳ tổ chức tài chính nước ngoài nào cố ý thực hiện giao dịch quan trọng" với những người này.

Tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông Mike Pompeo đã áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 14 quan chức hàng đầu của cơ quan lập pháp Trung Quốc vì việc ban hành luật an ninh quốc gia Hong Kong. 

Trong số đó có ông Wang Chen, Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, cũng là người dẫn đầu cuộc đại tu hệ thống bầu cử của Hong Kong.

Giang