|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc sẽ đấu giá 10.000 tấn thịt heo vào ngày 23/4

10:06 | 22/04/2020
Chia sẻ
Hôm 21/4, Trung tâm quản lí dự trữ hàng hóa Trung Quốc cho biết quốc gia châu Á sẽ bán đấu giá 10.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ nhà nước vào ngày 23/4.

Trung Quốc đã giải phóng 280.000 tấn thịt heo từ kho dự trữ quốc gia trong năm nay với nỗ lực ổn định giá sau khi dịch tả heo châu Phi tàn phá đàn heo khổng lồ.

Dịch bệnh đang cho thấy những tín hiệu đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những trường hợp phát hiện xe tải chở heo nhiễm dịch đi qua các tỉnh vẫn được báo cáo thường xuyên.

Cụ thể, cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo đã phát hiện virus tả heo châu Phi trên những con heo được vận chuyển đến phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên. Đây là trường hợp mới nhất trong hơn một chục vụ tương tự được báo cáo trong hai tháng qua, theo Reuters.

Virus được phát hiện trên một chiếc xe tải được dừng để kiểm tra ở huyện Nam Giang, gần thành phố Bazhong. Xe tải chở hơn 100 con heo và hai con đã chết, Bộ cho biết.

Hôm 20/4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Yu Kangzhen nhận định rủi ro về dịch tả heo châu Phi đã tăng mạnh thời gian gần đây vì người chăn nuôi gấp rút tái đàn và vận chuyển heo giống tới những trang trại mới.

Tố Tố