|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ trở thành người mua nông sản lớn nhất của Chile

17:08 | 09/01/2019
Chia sẻ
Hôm 8/1, chính phủ Chile cho biết Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu nông lâm nghiệp chính của quốc gia này.
trung quoc lan dau vuot my tro thanh nguoi mua nong san lon nhat cua chile
Ảnh: Reuters.

Năm 2018, xuất khẩu nông lâm nghiệp Chile sang Trung Quốc tổng cộng đạt 3,68 tỉ USD, tăng 50,7% so với năm 2017, theo báo cáo từ Văn phòng Nghiên cứu và Chính sách Nông nghiệp (ODEPA) của Chile.

Reuters cho biết, Trung Quốc chiếm 20,8% tổng xuất khẩu của ngành, trong khi Mỹ chiếm 17%. Xuất khẩu nông lâm nghiệp Chile sang Mỹ tăng 4,4% trong 2018 so với năm ngoái lên 3 tỉ USD.

Các mặt hàng nông lâm nghiệp xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ gồm rượu vang, nho, quả anh đào, táo và nam việt quất, ODEPA cho biết.

Cán cân thương mại ngành nông lâm nghiệp của Chile là 11,16 tỉ USD trong tháng 12, tăng 17% so với cùng kì năm trước.


Lyly Cao