|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc lại thay đổi cách thống kê, ghi nhận thêm gần 1.300 người chết vì COVID-19

12:23 | 17/04/2020
Chia sẻ
Trong khi đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc che đậy và bưng bít thông tin, Trung Quốc thông báo thay đổi cách thống kê số liệu liên quan đến COVID-19, khiến tổng số người tử vong vì đại dịch tại nước này đột ngột tăng 39%.
Trung Quốc lại thay đổi cách thống kê, ghi nhận thêm gần 1.300 người chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Hàng nghìn bình đựng tro cốt tại nhà tang lễ ở Vũ Hán. Ảnh: Caixin.

Bloomberg cho biết trong ngày hôm nay 17/4 Trung Quốc đã công bố thêm 1.290 người tử vong vì COVID-19 tại thành phố Vũ Hán – nơi đại dịch này khởi phát hồi cuối tháng 12/2019. Như vậy số người chết vì dịch tại Trung Quốc đã tăng thêm 39% lên thành 4.636 người.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, toàn bố số ca mới ghi nhận tử vong đều đến từ Vũ Hán nơi việc báo cáo ca tử vong bị chậm trễ vì nhiều lí do.

Thứ nhất, một số bênh nhân tử vong tại nhà mà không đến các cơ sở y tế gặp bác sĩ hoặc không được xét nghiệm COVID-19 do các bệnh viện bị quá tải trong đỉnh dịch.

Thứ hai, các nhân viên và tổ chức y tế phải tập trung chữa trị cho người bệnh nên việc thống kê số liệu trong lúc dịch bệnh hoành hành không tránh khỏi thiếu sót.

Thứ ba, việc chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 không chỉ diễn ra ở các bệnh viện tuyến đầu được chỉ định mà sau đó còn mở rộng ra các bệnh viện cấp thành phố, cấp quận hay bệnh viện tư. Nhiều cơ sở trong số này không được kết nối vào mạng lưới thông tin về quản lí dịch bệnh, dẫn tới thống kê thiếu.

Vài ngày trước, thành phố New York tại Mỹ cũng công bố điều chỉnh số liệu tương tự khi ghi nhận thêm hơn 3.700 người chết vì COVID-19 đã qua đời tại nhà, trước khi được xét nghiệm. Số ca tử vong vì dịch tại nước Anh cũng tăng tới 78% sau khi được kiểm tra lại.

Hôm 13/2 năm nay, Trung Quốc từng điều chỉnh tiêu chí thống kê khiến cho số ca nhiễm tăng thêm hơn 15.000 trường hợp chỉ trong một ngày trong khi thông thường vào giai đoạn này Trung Quốc chỉ ghi nhận khoảng 600-1.000 ca nhiễm mới một ngày.

Đến nay Trung Quốc đã xác nhận tổng cộng khoảng 83.700 người nhiễm bệnh.

Trung Quốc lại thay đổi cách thống kê, ghi nhận thêm gần 1.300 người chết vì COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân Vũ Hán đợi nhận tro cốt của người thân ở hà tang lễ. Ảnh: caixin.com

Việc Trung Quốc điều chỉnh dữ liệu lần này càng làm tăng thêm nghi ngờ về tính chính xác của những thông tin về dịch bệnh mà nước này công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần đặt câu hỏi và chỉ trích Trung Quốc không minh bạch về COVID-19, có dấu hiệu che đậy mức độ nguy hiểm và lan rộng của đại dịch này.

Ông Trump còn cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thiên vị và giúp Trung Quốc bưng bít thông tin. Hôm 14/4, ông Trump tuyên bố cắt ngân sách tài trợ cho WHO. Cả Trung Quốc và WHO đều phủ nhận các cáo buộc của phía Mỹ.

Hồi tháng 3, nhiều bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy có hàng nghìn bình đựng tro cốt ở nhà tang lễ thành phố Vũ Hán, làm dấy lên suy đoán rằng số người chết vì COVID-19 trong thực tế còn cao hơn nhiều so với thông báo chính thức.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Song Ngọc

Tự doanh liên tiếp bán ròng, cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị xả mạnh
Trong phiên 3/6, khối tự doanh tiếp tục bán ròng với tổng giá trị khoảng 240 tỷ đồng, trong đó mã NVL và ACB ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất phiên.