|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc đẩy nhanh triển khai hợp đồng đất hiếm tương lai

17:32 | 22/11/2019
Chia sẻ
Trung Quốc sẽ tăng tốc việc triển khai các hợp đồng đất hiếm tương lai, được sử dụng trong các thiết bị như điện thoại di động và pin, một nhân viên tại Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải cho biết hôm 22/11.

Sàn giao dịch cũng đẩy nhanh việc ra hợp đồng alumina (nhôm oxit) tương lai, ông Chen Ye, người đứng đầu bộ phần hàng hoá của sàn giao dịch, phát biểu tại một hội nghị ngành, nhưng không nói rõ loại hợp đồng đất hiếm nào hay thời điểm được phát hành. 

Trung Quốc là nhà chế biến và sản xuất đất hiếm, một nhóm với 17 nguyên tố, lớn nhất thế giới.

Sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc hồi tháng 5 bị huỷ, các thành phần trong ngành dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể tận dụng vị thế thống trị là nhà xuất khẩu đất hiểm để gây sức ép với Washington. 

Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã thảo luận về một hợp đồng tương lai tiềm năng với ngành đất hiếm Trung Quốc kể từ năm 2014, theo Reuters

Tháng 3/2018, sàn giao dịch đã kí một thoả thuận với Hiệp hội ngành Đất hiếm Trung Quốc để nghiên cứu phát triển hợp đồng tương lai và các chứng khoán phái sinh khác của đất hiếm, thông tin đăng tải trên trang web của sàn giao dịch cho biết. 

Lyly Cao