|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc cắt giảm khoảng 173,9 tỷ USD tiền thuế, phí trong năm 2021

02:00 | 27/01/2022
Chia sẻ
Năm ngoái, Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khấu trừ và hoãn nộp các khoản thuế, phí để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Ngày 26/1, Tổng cục Thuế  Trung Quốc cho biết nước này đã cắt giảm khoảng 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 173,9 tỷ USD) tiền thuế và phí trong năm 2021 trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố sức sống của thị trường.

Năm ngoái, nước này đã ban hành một loạt chính sách ưu đãi về khấu trừ và hoãn nộp các khoản thuế, phí để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trung Quốc Wang Daoshu cho biết.

Trung Quốc cắt giảm khoảng 173,9 tỷ USD tiền thuế, phí trong năm 2021 - Ảnh 1.

Trung Quốc cắt giảm khoảng 173,9 tỷ USD tiền thuế, phí trong năm 2021. (Ảnh: CNN).

Theo ông Wang, tổng cộng 216,2 tỷ nhân dân tệ tiền thuế đã được hoãn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất trong năm 2021. Ông cho biết thêm rằng các doanh nghiệp trong ngành than, điện và nhiệt đã được giảm và hoãn thuế 27,1 tỷ nhân dân tệ. Thu nhập từ thuế của Trung Quốc, không bao gồm các khoản hoàn thuế xuất khẩu, ở mức 15,46 nghìn tỷ nhân dân tệ và đạt được mục tiêu hàng năm của chính phủ.

 Ông Wang cho biết thu nhập từ thuế chiếm 15,1% Tổng sản phẩm quốc nội của đất nước trong năm 2021, giảm lần lượt 0,1 điểm phần trăm và 3 điểm phần trăm so với năm 2020 và 2015, cho thấy gánh nặng thuế đối với các thực thể thị trường đã được nới lỏng hơn.

Vân Anh