|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc căng như dây đàn vì COVID bùng phát mạnh, Thượng Hải sợ tái phong toả

12:15 | 10/10/2022
Chia sẻ
Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng phát trước thềm đại hội đảng sắp tới. Hiện, người dân tại trung tâm tài chính Thượng Hải đang ngày càng lo ngại về nguy cơ bị phong toả trên diện rộng.

 

Công nhân rào chắn xung quanh một khu dân cư tại Thượng Hải sau khi y tế phát hiện các ca nhiễm COVID mới. (Ảnh: Getty Images).

Chủ nhật tuần trước (ngày 9/10), giới chức y tế Trung Quốc đã báo cáo 1.878 trường hợp nhiễm COVID mới - mức cao nhất trong gần hai tháng. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần được cho là nguyên nhân chủ chốt khiến dịch lây lan.

Thượng Hải ghi nhận 34 ca nhiễm mới, nhiều nhất trong gần ba tháng và có hai ca được phát hiện bên ngoài cơ sở cách ly. Số ca bệnh mới gia tăng đã khiến nhiều khu dân cư trên toàn quốc bị phong toả, đồng thời nhiều toà nhà cũng bị rào chắn xung quanh.

Nội Mông - nơi phát hiện hơn một phần ba số ca lây nhiễm mới của cả nước, đã cấm người dân vào thủ phủ Hohhot từ ngày 10/10. Chính quyền địa phương yêu cầu các cá nhân cần trở về Hohhot hoãn lịch trình cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tình hình tại Trung Quốc có vẻ khá căng thẳng. Bằng chứng là ngay cả một thành phố không báo cáo ca bệnh nào như Yongji - địa phương có khoảng 400.000 dân tại tỉnh Sơn Tây, cũng bị phong toả.

Theo Bloomberg, Yongji đã bắt đầu đóng cửa ba ngày kể từ tối ngày 7/10 để kiểm soát các trường hợp nghi nhiễm ở những du khách trở lại sau kì nghỉ. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích động thái này là quá khích.

Chính quyền các địa phương đang chịu áp lực lớn khi phải khống chế COVID trước khi đại hội đảng bắt đầu trong vài ngày tới. Chủ tịch Tập Cận Bình coi “Zero COVID” là nền móng cho đường lối lãnh đạo của ông, bất chấp thiệt hại kinh tế và xã hội mà nó gây ra.

Trong khi phần còn lại của thế giới đã chuyển sang sống chung với virus, các quan chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc nhiều lần tán thành rằng chiến lược tiếp cận không khoan nhượng với COVID là con đường đúng đắn cho đất nước.

Trong một bài luận được xuất bản đầu tuần này, tờ People’s Daily khẳng định các biện pháp Zero COVID đều dựa trên nghiên cứu khoa học và các biến chủng của virus vẫn là mối đe doạ lớn đối với người cao tuổi.

Bài viết cũng kêu gọi người dân nên tin tưởng và kiên nhẫn với các quy định chống dịch của chính phủ.

Tại trung tâm tài chính Thượng Hải, cư dân đang ngày càng lo lắng rằng chính quyền có thể sẽ áp dụng các biện pháp hà khắc hơn. Nhiều khu vực dân cư tại trung tâm thành phố đã bị phong toả, bao gồm hai quận Changning và Xuhui.

Một số khu dân cư bị phong toả khác đã nhận được nguồn cung cấp thực phẩm từ chính quyền địa phương. Công chúng đồn đoán rằng Thượng Hải có thể sắp tạm đóng cửa trường học, theo Bloomberg.

Cynthia Lu - bà mẹ có hai đứa con đang học tiểu học tại Pudong, cho hay: “Không khí này rất quen thuộc. Cứ nghĩ đến việc bọn trẻ có thể phải học trực tuyến trở lại và cả nhà phải cắm mặt trong phòng suốt ngày, tôi lại thấy phát ốm lên”.

“Dù vậy, tôi phải thực tế một chút, từ giờ tôi sẽ bắt đầu dự trữ thực phẩm [phòng trường hợp bị phong toả]”, cô Lu nhấn mạnh.

Selina Liu - một kiểm toán viên 35 tuổi sống tại Thượng Hải, đã đi Vân Nam để nghỉ lễ Quốc khánh và phải cách ly trong một khách sạn vì dịch bất ngờ bùng phát.

Lệnh phong toả khách sạn của Liu được dỡ bỏ vào ngày 9/10 và cô có thể bay về Thượng Hải sau khi các chuyến bay trước đó bị huỷ.

Chia sẻ với Bloomberg, cô Liu bày tỏ: “Tôi quá mệt mỏi, không muốn than phiền gì ngay lúc này. Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã mua được vé về nhà. Tôi sẽ không đi du lịch trong thời gian tới, chỉ muốn nằm dài ở nhà”.

Bắc Kinh - địa điểm dự kiến sẽ diễn ra đại hội đảng, đang trong tình trạng báo động cao sau khi số ca nhiễm tăng lên 14 - cao nhất trong một tháng.

Thủ đô của Trung Quốc đã triển khai một hệ thống kiểm dịch khắt khe cũng như xét nghiệm cho những người trở lại Bắc Kinh sau kỳ nghỉ. Một quan chức y tế cho biết Bắc Kinh đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn là phải làm sao khống chế được dịch bệnh.

Bình luận từ một quan chức ở Tân Cương - nơi một số thành phố đã bị phong toả trong hai tháng qua, cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong một cuộc họp báo, ông Ding Zhijun - người đứng đầu một quận tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương, nói rằng những người bị mắc kẹt trong thành phố nên cân nhắc ở lại và tìm việc tại địa phương.

Sau đó, các nhà chức trách đã làm rõ rằng ông Ding chỉ đang đề cập đến những công nhân đang tìm việc trong nhóm những người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, trên Weibo, cư dân mạng đã chế giễu vị lãnh đạo. Họ nhấn mạnh rằng chẳng ai có thể tìm việc khi bị phong toả. 

Khả Nhân