Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát ở Campuchia, các chuyên gia khuyến cáo người dân tiêu thụ trứng và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
TS. Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam khẳng định giá trứng gà có giảm nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho nông dân có lãi. Việc các tiểu thương dùng biển hiệu, băng rôn giải cứu trứng là chiêu trò câu view, làm hạ giá trị của nông sản Việt.
"Tôi là người chăn nuôi, sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người nông dân mà bây giờ tôi mở thị trường để bán, giành phần của họ thì coi sao được", bà Ba Huân nói.
Hơn 50 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, Ba Huân là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của doanh nghiệp Việt, vì những đóng góp của bà với ngành chăn nuôi và tâm niệm vì người nông dân, vì người tiêu dùng.
Chưa đầy nửa năm, Công ty Ba Huân đã muốn chấm dứt hợp tác với Quỹ đầu tư VinaCapital vì cho rằng những đòi hỏi quyền lợi không đúng thỏa thuận ban đầu.
Quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF) thuộc VinaCapital quản lý đã đầu tư 32,5 triệu USD để mua lại một số cổ phần của Ba Huân, nhà sản xuất trứng và thịt gia cầm hàng đầu Việt Nam.
Vẫn luôn giữ phong cách của một nông dân vài chục năm qua, nhưng bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân đang thật sự làm một cuộc “lột xác” trong kinh doanh để sải bước đến tầm vóc mới.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%. Ngoài ra, hàng ăn và dịch vụ ăn uống và giao thông cũng là những nhóm tăng mạnh.