|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung bình mỗi phút có hai bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ

08:45 | 04/12/2020
Chia sẻ
Riêng trong ngày 2/12, nước Mỹ ghi nhận 2.804 trường hợp tử vong vì nhiễm COVID-19, con số cao nhất từ trước đến nay.
Cứ hai phút có một bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ - Ảnh 1.

Một y tá Mỹ chuẩn bị vào phòng chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19, ngày 24/11/2020. (Ảnh: AP).

Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, trong ngày 2/12 nước Mỹ báo cáo 200.070 ca nhiễm mới COVID-19 và kỉ lục 2.804 trường hợp tử vong. Nói cách khác, trong ngày 2/12, cứ một phút trôi qua tại Mỹ lại có hai bệnh nhân COVID-19 qua đời.

Kỉ lục cũ là 2.607 ca tử vong ghi nhận vào ngày 15/4 khi dịch COVID-19 đang bùng phát đợt đầu tại Mỹ. Khi đó, các ca bệnh chủ yếu tập trung ở vùng đông bắc và một số thành phố lớn khác.

Theo CNBC, đợt dịch hiện nay đã lan rộng trên cả nước và có những dấu hiệu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đợt dịch trước. Chẳng hạn, liên tục trong một tháng gần đây Mỹ luôn báo cáo trên 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Cá biệt trong hai ngày 27/11 và 2/12, số ca nhiễm mới vượt 200.000. Hồi tháng 4, Mỹ ghi nhận không quá 40.000 ca/ngày.

Trung bình mỗi phút có hai bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ - Ảnh 2.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 2.800 ca/ngày hôm 2/12. (Nguồn: CNBC/Đại học Johns Hopkins).

Theo số liệu của Dự án Truy vết COVID (COVID Tracking Project), cũng trong ngày 2/12 vừa qua Mỹ đang có 100.000 người phải nằm viện vì COVID-19, một kỉ lục chưa từng có.

Hôm 2/12, Tiến sĩ Robert Redfield – Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nước Mỹ đang ở "một thời khắc hết sức nguy cấp" với khoảng 90% số bệnh viện trên cả nước đang ở "các điểm nóng" về dịch.

"Thực tế là tháng 12/2020 cũng như tháng 1 và 2 năm sau sẽ là quãng thời gian khó khăn, tôi nghĩ là sẽ khó khăn nhất trong lịch sử y tế nước Mỹ", ông Redfield nói thêm.

Hôm 29/11, Tiến sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID) cho biết nước Mỹ sẽ phải gánh chịu "đợt bùng phát dữ dội trên nền một đợt bùng phát khác" sau ngày Lễ Tạ ơn (26/11).

Tiến sĩ Megan Ranney – Giám đốc Trung tâm Brown-Lifespan Center for Digital Health cho biết các bác sĩ đang so sánh điều kiện y tế trên khắp nước Mỹ với "các quốc gia nghèo khổ" khi thuốc men và dịch vụ phải được cung cấp hạn chế theo từng khẩu phần.

"Chúng ta đang hết giường bệnh và cũng không có đủ nhân viên y tế. Trong điều kiện bình thường, hệ thống y tế của nước Mỹ đã hoạt động hết công suất. Vậy mà giờ đây phải tiếp nhận thêm 100.000 bệnh nhân COVID-19, cộng với gánh nặng từ các loại chấn thương và bệnh tật khác. Khó khăn không thể tưởng tượng nổi", Tiến sĩ Megan nói.

Trung bình mỗi phút có hai bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ - Ảnh 3.

Số bệnh nhân COVID-19 phải nằm viện tại Mỹ vượt mốc 100.000 hôm 2/12. (Nguồn: CNBC/COVID Tracking Project).

Theo AP, chính quyền tại nhiều bang bị COVID-19 hoành hành như Wisconsin và Nebraska đang tạo điều kiện để các y tá đã nghỉ hưu quay lại làm việc nhằm bù đắp sự thiếu hụt nhân viên y tế. Tuy nhiên, các y tá lớn tuổi cũng là nhóm gặp rủi ro lớn hơn người trẻ do COVID-19 đặc biệt nguy hiểm với người già.

Các bang như Iowa và Minnesota thì huy động các y tá học việc tham gia trợ giúp một số công việc không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân để giảm bớt gánh nặng cho các y tá chuyên nghiệp.

Đức Quyền