Tổng thống Donald Trump vừa nhận được một bức thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà Nhà Trắng cho là “rất ấm áp, rất tích cực”, trong đó ông Kim đề xuất cuộc gặp thứ hai với ông Trump sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hồi tháng 6.
Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Hà Nội vào ngày 11/9 tới để trao đổi kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng mới đây của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/8 bất ngờ hủy chuyến thăm Triều Tiên dự kiến vào tuần tới của Ngoại trưởng Mike Pompeo do Triều Tiên không có nhiều tiến triển trong việc thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân.
Một số chuyên gia cho rằng CHDCND Triều Tiên thông báo không nhận du khách nước ngoài trong gần một tháng vì rất có khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian đó.
Giám đốc của một công ty Singapore vừa bị cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các mặt hàng xa xỉ trị giá hàng triệu USD vào Bắc Triều Tiên bao gồm rượu vang, nước hoa và mỹ phẩm hôm 19/7 vừa qua.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu phá dỡ một cơ sở vốn dùng để phát triển động cơ tên lửa đạn đạo. Đây được xem là một bước đi đầu tiên của Bình Nhưỡng nhằm thực hiện lời hứa mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra với Tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Các ngân hàng Hàn Quốc đang gấp rút thuê các chuyên gia từ Triều Tiên trong bối cảnh kỳ vọng tăng cường hợp tác kinh tế, được đánh giá là có tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất.
Ngày 12/7 tổng thống Mỹ Donald Trump lại tỏ ra lạc quan về nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên khi ông đăng một dòng tweet hiếm thấy trên phương diện ngoại giao về lá thư từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/7 đã lên tiếng thúc giục Triều Tiên học hỏi hình mẫu Việt Nam, đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường của Hà Nội đi đến mối quan hệ bình thường với Washington và sự thịnh vượng.
Theo báo Nikkei Asia của Nhật Bản, trong cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiết lộ rằng, ông muốn đưa kinh tế nước nhà phát triển theo mô hình cải cách kinh tế của Việt Nam.
Singapore ngày 24/6 cho biết nước này đã chi 16,3 triệu SGD (12 triệu USD, xấp xỉ 275 tỷ đồng) để tổ chức cuộc gặp cấp cao ngày 12/6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Chuyến thăm Trung Quốc (TQ) trong hai ngày 19 và 20/6 của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được xem là cơ hội thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Theo newsweek.com, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18/6 tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã nhất trí không chỉ đảm bảo an ninh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mà còn thay đổi các điều khoản trong hiệp định đình chiến kéo dài nhiều thập niên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, để đổi lấy việc nhà lãnh đạo trẻ này cam kết từ bỏ các vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/6 đã gặp một quan chức cấp cao Triều Tiên tại thủ đô Moscow và gửi lời mời nhà lãnh đạo Kim Jong Un sang thăm Nga.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.