|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Triều Tiên ra điều kiện tiên quyết về phi hạt nhân hóa

08:53 | 01/10/2018
Chia sẻ
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ngày 29/9 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không phi hạt nhân hóa trước nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy việc thực thi nghiêm khắc các lệnh trừng phạt với nước này.
trieu tien ra dieu kien tien quyet ve phi hat nhan hoa
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (Ảnh: Reuters/Dân trí)

Theo Reuters, tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đưa ra trong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Trong phát biểu của mình, ông Ri tố Mỹ tạo ra các điểm nghẽn trong đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. “Nếu 2 bên không tin tưởng lẫn nhau, nếu chúng tôi không có được sự đảm bảo về an ninh quốc gia của mình thì sẽ không có chuyện chúng tôi đơn phương phi hạt nhân hóa trước”, ông Ri nói.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, trong khi Triều Tiên đã dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, tháo dỡ một điểm thử hạt nhân và tiếp tục các nỗ lực để xây dựng lòng tin thì “chúng tôi không thấy bất kỳ phản ứng tích cực nào từ Mỹ”.

Xem thêm

Thanh Tâm