|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Triển vọng xuất khẩu đồ nội thất gỗ Việt Nam sang Trung Quốc rất lớn dưới tác động của chiến tranh thương mại

12:41 | 09/11/2019
Chia sẻ
Mặc dù giá trị xuất khẩu đồ nội thất gỗ Việt Nam sang Trung Quốc có phần sụt giảm do ảnh hưởng của thương chiếm Mỹ - Trung, nhưng nhu cầu tiêu thụ của thị trường này được đánh giá là rất lớn.

Việt Nam là thị trường nổi bật khi ngành hàng đồ gỗ nội thất Trung Quốc gặp khó

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 163.000 tấn, trị giá 812,6 triệu USD, giảm 22% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với cùng kì năm 2018. 

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay đạt 4.983,7 USD/ tấn, tăng gần 7%.

Theo Bộ Công Thương, nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh xung đột thương mại kéo dài với Mỹ. Trong đó, tăng trưởng nhập khẩu đã giảm tốc mạnh trong vài quí gần đây và tiếp tục xu hướng giảm. 

Theo đó, nhu cầu nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh, trong đó có mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ. 

Mặt khác, do không xuất khẩu được vì ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với Mỹ nên các nhà sản xuất đồ nội thất của Trung Quốc đang hướng mục tiêu tới thị trường nội địa, vì vậy nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất của Trung Quốc giảm. 

Tuy nhiên, với các qui định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt như hiện nay, khiến các nhà sản xuất nội thất của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn về chi phí và khó cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.

Do đó, sản xuất đồ nội thất tại thị trường Trung Quốc đang có xu hướng thu hẹp. 

Cụ thể, theo Tổ chức Gỗ nhiệt đới Quốc tế (ITTO), với các qui định môi trường mới, nhiều nhà máy chế biến gỗ ở khu vực Manzhouli, Suifenhe và Erlianhot ở Trung Quốc đã ngừng sản xuất. 

Một số đã đóng cửa kinh doanh hoàn toàn trong khi một số doanh nghiệp khác đã di dời và điều này đã thay đổi các kênh phân phối sản phẩm gỗ tại thị trường đồ nội thất tại Trung Quốc. 

Triển vọng xuất khẩu đồ nội thất cho các thị trường, trong đó có Việt Nam rất khả quan bởi nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất tại Trung Quốc là rất lớn, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhận định.

Đặc biệt Cục phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) cho rằng thị trường người tiêu dùng Trung Quốc đang trong độ tuổi từ 25 - 35, những người tiêu dùng bắt đầu cuộc sống một mình hoặc lập gia đình đều có nhu cầu cao về đồ nội thất.

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nội thất chất lượng cao. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng sẽ thúc đẩy thị trường đồ nội thất của Trung Quốc tăng trưởng mạnh.

Thị phần đồ gỗ nội thất của Việt Nam tại Trung Quốc tăng tích cực

Việt Nam, Italy, Ba Lan là ba thị trường cung cấp mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2019, lượng nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới 48,4% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam dẫn đầu đạt 35.600 tấn, trị giá 100,78 triệu USD, giảm 19,7% về lượng, giảm 22,5% về trị giá so với cùng kì năm 2018. 

Tuy nhiên, tỉ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam tăng thêm 0,6 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm 2018.

8

Một số thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2019. Nguồn: Bộ Công Thương/ Tổng cục hải quan.

Theo sau là thị trường Italy đạt 22.100 tấn, trị giá 313,3 triệu USD, giảm hơn 22% về lượng và giảm hơn 5% về trị giá. Thị trường Ba Lan đạt 21.200 tấn, trị giá 58,4 triệu USD, giảm 17% về lượng, giảm 6,3% về trị giá. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn bằng gỗ (mã HS 940360) của Trung Quốc chiếm 52% tổng lượng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu, đạt 84.700 tấn, trị giá 307,4 triệu USD, giảm 27,3% về lượng và giảm 18,5% trị giá so với cùng kì năm 2018.

Trung Quốc nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ một số thị trường chính như: Việt Nam, Litva, Ba Lan, Italy.

10348e018ad76c8935c67

Đồ gỗ nội thất của Việt Nam ngày càng tăng thị phần tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: NH.

Trong đó, nhập khẩu đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ (mã HS 940350) từ Việt Nam với lượng chiếm tỉ trọng lớn nhất, nhưng giảm mạnh với lượng nhập khẩu đạt 9.600 tấn, trị giá 26 triệu USD, giảm 26,2% về lượng, giảm 29,7% về trị giá.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2019 Trung Quốc còn nhập khẩu ghế khung gỗ, đồ nội thất nhà bếp và đồ nội thất văn phòng, nhưng lượng và trị giá nhập khẩu các mặt hàng này đều giảm. 

Đáng chú ý, mặc dù nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ đều giảm cả về lượng và trị giá trong 9 tháng đầu năm 2019, nhưng giá nhập khẩu bình quân các mặt hàng này đều tăng, trừ mặt hàng đồ nội thất nhà bếp.

Như Huỳnh