TransitionZero: Thế giới cần đóng cửa gần 3.000 nhà máy điện than trước năm 2030

Một nhà máy điện than tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters/David Gray).
Trong một báo cáo được công bố chỉ vài ngày trước khi Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) sẽ diễn ra tại Glasgow, TransitionZero cho biết hiện có hơn 2.000 công suất nhiệt điện than đang hoạt động trên toàn thế giới.
Gần một nửa trong số đó phải được cắt giảm, đồng nghĩa với việc thế giới phải đóng cửa gần một nhà máy điện than mỗi ngày từ giờ cho đến cuối thập kỷ ngày.
Mục tiêu trên sẽ buộc Trung Quốc phải tăng cường quá trình chuyển đổi sang nguồn điện sạch hơn. Trung Quốc là nước thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất thế giới và cũng là quốc gia có đến khoảng một nửa số nhà máy điện than của toàn thế giới.
Trung Quốc đã giảm tỷ trọng của than đá trong cơ cấu năng lượng của nước này từ 72,4% trong năm 2005 xuống 56,8% trong năm ngoái, nhưng lượng than đá tiêu thụ tính theo giá trị tuyệt đối vẫn không ngừng gia tăng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay đã cam kết rằng nước này sẽ bắt đầu giảm sử dụng than đá, nhưng phải sau năm 2025.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP