|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tràn ngập 5 sao giả cho sản phẩm công nghệ trên Amazon

09:51 | 17/04/2019
Chia sẻ
Hàng trăm sản phẩm công nghệ rao bán trên Amazon như tai nghe, đồng hồ thông minh… của các thương hiệu vô danh, chưa xác thực đều được đánh giá 5 sao.

Theo báo cáo của nhóm người tiêu dùng Which? mới đây, họ đã phát hiện hàng nghìn lượt đánh giá chưa xác thực của các sản phẩm rao bán trực tuyến trên trang thương mại điện tử Amazon.

Which? đã phân tích hàng trăm mặt hàng công nghệ thuộc 14 nhóm sản phẩm khác nhau và phát hiện ra rất nhiều mặt hàng được đánh giá 5 sao bởi những người người dùng chưa được xã thực.

Báo cáo cho biết Amazon đang bị tấn công bởi các đánh giá sản phẩm giả. Nhóm này đã xem xét các sản phẩm công nghệ như tai nghe, đồng hồ thông minh, vòng tay theo dõi sức khoẻ… và nhận thấy rằng những sản phẩm đứng đầu các danh mục đều đến từ các thương hiệu lạ và có những đánh giá 5 sao từ những tài khoản không rõ ràng.

Tràn ngập 5 sao giả cho sản phẩm công nghệ trên Amazon - Ảnh 1.

Báo cáo cho thấy rất nhiều sản phẩm công nghệ trên Amazon đang có những đánh giá 5 sao giả mạo. Ảnh: Bloomberg

Khoảng 87% trong tổng số 12.000 đánh giá của các mặt hàng này đều được đánh giá bởi những tài khoản lạ và 71% tai nghe không rõ nguồn gốc đều được đánh giá 5 sao.Ví dụ khi tìm sản phẩm tai nghe, tất cả mặt hàng hiển thị đầu tiên đều đến từ các thương hiệu không rõ nguồn gốc hoặc các thương hiệu các chuyên gia công nghệ chưa từng biết đến.

ReviewMeta, một trang chuyên kiểm tra các đánh giá của Amazon cũng khẳng định tất cả đánh giá 5 sao của top 10 sản phẩm tai nghe đều là giả.

Phản ứng trước vấn đề này, phát ngôn viên của Amazon đã từ chối bình luận về báo cáo mà Which? đưa ra và khẳng định rằng Amazon luôn dành nhiều nguồn lực để đảm bảo tính trung thực của các đánh giá trên website.

“Một đánh giá giả đối với chúng tôi cũng đã là quá nhiều” - người phát ngôn nói - “Chúng tôi có bộ quy tắc thực hiện rất rõ ràng dành cho cả người mua lẫn người bán hàng. Chúng tôi có các biện pháp đình chỉ tạm thời, cấm và có các biện pháp về pháp lý đối với những người vi phạm chính sách của công ty.”

Amazon cho biết họ đồng thời có một nhóm điều tra và công nghệ tự động để tìm ra các đánh giá giả mạo. Tuy nhiên Which? cho rằng những công cụ này không đủ để có thể chống lại các luồng thông tin sai lệch.

Ngày 16/4, Natalie Hitchins, người đứng đầu Which? tuyên bố rằng: “Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy Amazon đang thua trong cuộc chiến chống lại các đánh giá giả mạo, và người mua hàng thì bị tấn công liên tục bởi các đánh giá mơ hồ vốn được dùng để đẩy mạnh sản phẩm từ các thương hiệu vô danh.”

Đại diện của tổ chức này khuyên người dùng nên cảnh giác với các đánh giá ảo và đồng thời cũng yêu cầu Amazon cần phải có những động thái nhằm xác thực các đánh giá để có thể củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Trước đó, vào năm 2018, sau sự kiện hàng trăm người mua hàng ở Mỹ xoá tài khoản của mình, Amazon bắt đầu có những động thái nhằm kiểm soát các đánh giá giả mạo trên trang web.

Hà Bùi