Ngày 27/12/2019 vừa qua, Đạt Phương cho biết chỉ huy động chưa đến 31 tỉ đồng trái phiếu trên tổng số 150 tỉ đồng đăng kí phát hành. Trong khi đó, cổ phiếu DPG trên sàn HOSE đã giảm 27% kể từ giữa tháng 11/2019.
Chỉ riêng trong tháng 10/2019, đã có nhiều doanh nghiệp chưa đại chúng báo lỗ sau các đợt phát hành trái phiếu có giá trị hàng nghìn tỉ đồng. Trong đó, sự xuất hiện của bộ ba doanh nghiệp Hoa Phượng - Anh Đào - Lan Việt để lại nhiều dấu hỏi.
Vào ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin cho biết Mỹ sẽ phát hành trái phiếu kì hạn 50 năm và 100 năm nếu thị trường "có nhu cầu đáng kể". Đồng thời, lãi suất âm của ECB nhiều khả năng sẽ đẩy dòng vốn toàn cầu vào trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm.
Riêng tháng 7/2019, lượng trái phiếu doanh nghiệp hút tới 6.764 tỉ đồng và 300 triệu USD, con số này của 6 tháng trước là trên 116 nghìn tỉ đồng. Dù không thước đo tín nhiệm, các điều kiện "bảo lãnh" mù mờ nhưng người mua kẻ bán vẫn hân hoan.
Lãnh đạo UBCKNN cho biết Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận trong việc cho phép các doanh nghiệp FDI lớn tham gia IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán.