Theo nhận định của BVSC, trong bối cảnh cả người mua và người bán đều không có nhiều động lực phải gia tăng hoạt động giao dịch, diễn biến ảm đạm có thể sẽ là nét chủ đạo trên thị trường TPCP trong quý cuối năm.
Trong tuần qua, trái phiếu kỳ hạn 5 năm tiếp tục hút khách với mức lãi suất tăng không đáng kể, khối lượng đặt thầu gấp 5,1 lần giá trị gọi thầu. Đây có thể là nguyên nhân KBNN tăng giá trị gọi thầu tuần này lên gấp đôi với kỳ hạn này.
Tuần qua, KBNN bất ngờ gọi thầu trái phiếu chính phủ thành công đối với kỳ hạn 5 năm ở mức 4,63%/năm, nhiều tuần trước đó, mức lãi suất này đã không thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo Trung Quốc có thể chứng kiến đợt vỡ nợ trái phiếu chính phủ địa phương lần đầu tiên dù chưa chắc chắn về thời điểm.
9 tháng đầu năm 2017, giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng giao dịch repo đạt hơn 48% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trên thị trường TPCP.
Năm 2017, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) được giao cho Bộ GTVT với tổng số là 11.768 tỷ đồng, bao gồm 6.298 tỷ đồng kế hoạch (KH) 2017 và 5.470 tỷ đồng KH 2016 kéo dài sang 2017.
BVSC cho rằng Chính phủ nên xem xét giới hạn hoặc tạm dừng phát hành thêm TPCP mới trong các tháng còn lại của năm nay. Điều này sẽ giúp cho ngân sách Nhà nước giảm được phần nào chi phí trả lãi cho các khoản vay tạm thời chưa cần thiết.
Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng giảm đối với loại kỳ hạn qua đêm; lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ đang tạo đáy, cùng với đó lợi suất trái phiếu cũng trong xu hướng giảm.
Bất chấp thanh khoản hệ thống vẫn tích cực nhưng không gói thầu trái phiếu nào của KBNN thành công trong tuần qua. Điều này đang cho thấy lãi suất trúng thầu các kỳ hạn đã tạo đáng và có xu hướng tăng trở lại.
Có lẽ chưa bao giờ các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam có thể hình dung ra diễn biến trên thị trường hiện nay. Lợi suất của TPCP (Bond yield) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục và bất thường.
Ngày 9/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 20 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.
Dư nợ margin tại các công ty chứng khoán tiếp tục tăng trong quý III/2026, lên hơn 457.000 tỷ đồng. Dù thiết lập mức cao mới, tốc độ tăng đã chậm lại so với quý trước.