Theo JLL, bất chấp ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần 4, thị trường căn hộ tại TP HCM trong quý II/2021 vẫn có những tăng trưởng tích cực. Nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tăng cao, giá vật liệu,... đã làm cho giá căn hộ tại đây tăng 4 - 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, các biện pháp giãn cách xã hội đã khiến cho nhu cầu lưu trú khách sạn sụt giảm. Tuy nhiên, nhu cầu cách ly tập trung đến từ một lượng lớn khách nhập cảnh, khách công vụ trong và ngoài nước đã khiến cho nguồn cung khách sạn cách ly tăng cao.
UBND TP HCM phân bổ cho UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sử dụng 2.396 căn hộ và 1.030 nền đất phục vụ công tác tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.
UBND 34 phường của TP Thủ Đức sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê phòng trọ cho công nhân, người lao động trên địa bàn.
Trong khi thừa thãi căn hộ hạng sang, chủ yếu các nhà đầu tư thứ cấp mua đi bán lại kiếm lời thì phân khúc căn hộ bình dân, nhà ở xã hội có nhu cầu mua để ở thực lại đang vô cùng khan hiếm tại TP HCM. Bức tranh này tiếp tục lặp lại, thậm chí ngày càng "lệch pha" nhiều hơn trong 6 tháng đầu năm 2021.
TP HCM đã công bố chỉ thị mới yêu cầu dừng các chợ tự phát, tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách, công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa) và hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân.
Nhiều khu đất vàng, khu công nghiệp,... tại TP HCM đã bị thay đổi quy hoạch, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng sai quy định gây thất thoát tài sản nhà nước.
Nhiều chủ đầu tư tại các KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Vĩnh Lộc,... đã tự ý thay đổi quy hoạch, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng, cho thuê để thu lợi, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Trong cuộc họp với lãnh đạo TP HCM, đại diện quận Gò Vấp đã đề xuất dừng thực hiện Chỉ thị 16, có thể tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 cho hết 15 ngày giãn cách rồi quyết định.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.