|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM trở thành vùng xanh sau nhiều tuần ở cấp độ 2

13:08 | 08/01/2022
Chia sẻ
Sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2 (vùng vàng), TP HCM đã chính thức được ghi nhận thành vùng xanh hay cấp độ 1.

Sáng nay (8/1), Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký thông báo cấp độ dịch trên địa bàn trong tuần qua. Theo đó, tính đến ngày 6/1, dịch COVID-19 tại TP HCM ở cấp độ 1 (vùng xanh), theo Pháp luật TP HCM.

Ở cấp quận huyện, hiện còn 4 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, 10, Bình Thạnh, TP Thủ Đức. Trong đó, TP Thủ Đức là địa phương duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2.

Cùng với đó, 18 địa phương đạt cấp độ 1 gồm các quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

Với cấp phường, xã, thành phố hiện có 235 địa phương ở cấp độ 1; 74 địa phương cấp độ 2, 3 địa phương cấp độ 3.

Tính đến 18h ngày 6/1/2022, có 507.083 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 506.454 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 629 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 5.061 bệnh nhân, trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. 

Trong ngày 6/1, có 391 bệnh nhân nhập viện, 417 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 311.025), trong ngày có 20 trường hợp tử vong (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 20.070). 

"Đây là số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, tính từ ngày 16/7/2021 với số trường hợp tử vong là 29", Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM ông Phạm Đức Hải cho biết.


Diệp Bình

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).