|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM tính toán trở về 'bình thường' sau 15/10 nếu dịch ổn định

08:46 | 09/10/2021
Chia sẻ
Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho biết, nếu tình hình dịch bệnh tại TP HCM ổn định, sau ngày 15/10, thành phố sẽ sẽ tính toán thêm để trở về "bình thường”, có thể nối lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ 1/11.

Trong chương trình "Dân hỏi thành phố trả lời" tối 8/10, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau 8 ngày kể từ khi "mở cửa" trở lại, thành phố phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, song "không thể tiêu diệt ngay virus", thậm chí sau này sẽ có nhiều biến chủng khác. Do đó, chúng ta phải chấp nhận cùng sống và làm việc với tình trạng có dịch bệnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, thành phố đã có những bước chuẩn bị như tập trung vắc xin cho các khu công nghiệp để hoạt động sau ngày 1/10 với tỷ lệ tiêm vắc xin mũi hai cao. Hiện đã có gần 70% người dân trên 18 tuổi ở thành phố đã tiêm mũi hai.

TP HCM tính toán trở về 'bình thường' sau 15/10 nếu dịch ổn định - Ảnh 1.

Chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” số ngày 8/10. (Ảnh: Chụp màn hình).

"Từ nay đến 15/10, nếu tình hình dịch bệnh ổn định thì thành phố sẽ tính toán mở thêm những bước gì tiếp theo để không còn phải nói "bình thường mới" mà là bình thường", bà Thắng nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng mong muốn doanh nghiệp sẽ giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng thành phố khôi phục, nhanh chóng tiệm cận vị trí trước đây.

Cũng tại chương trình, trả lời câu hỏi khi nào TP HCM có thể cho phép doanh nghiệp triển khai lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, bà Phan Thị Thắng, cho biết, việc đi lại liên tỉnh phụ thuộc vào sự đồng thuận của các địa phương khác.

Hiện nay, từng tỉnh phải dựa trên tình hình dịch bệnh của mình rồi mới thống nhất với nhau về việc đưa đón hành khách liên tỉnh. Bà Thắng cho biết TP HCM kỳ vọng bắt đầu từ ngày 1/11 có thể tổ chức một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP HCM chưa thể chia sẻ chính xác hành trình của những tuyến xe khách liên tỉnh đầu tiên vì phụ thuộc vào các địa phương khác. Sở Giao thông Vận tải TP HCM đang chủ động làm việc với các địa phương khác để có thể nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 1/11.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã có tổng cộng 403.982 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Phương Trang