|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM tập trung toàn lực để kiểm soát dịch sau 15 ngày

21:20 | 09/07/2021
Chia sẻ
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, cho rằng trong quá trình triển khai Chỉ thị 16 chắc chắn có chệnh choạch trong ngày đầu nên các đơn vị cần quan tâm để đảm bảo kiểm soát tình hình.
TP HCM tập trung toàn lực để kiểm soát dịch sau 15 ngày - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP).

Theo trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi cho biết các quận, huyện, TP Thủ Đức đã có sự tập trung chuẩn bị triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Mãi mong muốn Thường trực quận, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn, có kế hoạch chi tiết triển khai đến cơ sở, từng khu phố, tổ dân phố, từng hộ gia đình và người dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là quán triệt tất cả hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở, phải rõ công việc của từng người, không bị chồng chéo. Phát huy hệ thống tuyên truyền ở cơ sở, lực lượng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để tuyên truyền vận động người dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong 15 ngày tới.

Ông Mãi lưu ý, trong quá trình triển khai Chỉ thị 16 chắc chắn có chệnh choạch trong ngày đầu như vấn đề về giao thông, cung ứng hàng hóa, an ninh trật tự... nên các đơn vị cần quan tâm để đảm bảo kiểm soát tình hình.

Về kế hoạch thực hiện điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn TP, ông Phan Văn Mãi đề nghị các đơn vị nghiên cứu kế hoạch xét nghiệm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP, hướng dẫn của Sở Y tế trong 15 ngày tới.

Ở đây có sự thay đổi căn bản mục tiêu xét nghiệm là cơ bản tầm soát các trường hợp F0, tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn, xây dựng các vùng an toàn (vùng xanh), thu hẹp dần tiến tới xóa vùng nguy cơ cao.

Để đạt mục tiêu này công tác xét nghiệm phải có trọng tâm trên cơ sở các vùng đã được phân chia mức độ nguy cơ. Việc đi lấy mẫu phải gắn liền với năng lực xét nghiệm của các phòng thí nghiệm. Các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động xây dựng kế hoạch, địa điểm, số lượng xét nghiệm và lực lượng tham gia và kết nối với cơ sở xét nghiệm.

Theo kế hoạch các khu phố, ấp; phường xã, thị trấn; TP Thủ Đức và các quận, huyện thi đua với nhau để góp phần đưa địa bàn của mình thành địa bàn toàn, tức là không có F0. Triển khai đợt thi đua đến tận cơ sở, để từng hộ gia đình biết, chi bộ nơi đó biết, xây dựng triển khai kế hoạch của mình trở thành địa bàn an toàn.

Cùng với truy vết F0, cần thực hiện các biện pháp an toàn khác: không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không giao tiếp trực tiếp với người bên ngoài và các biện pháp ngăn chặn nguy cơ khác.

Cần thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt, bảo vệ địa bàn, bên cạnh tiến hành tách F0 ra khỏi địa bàn. Có vậy mức có được địa bàn an toàn (xây dựng các “vùng xanh”), ông Mãi chia sẻ.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, cũng đã trình bày dự thảo Kế hoạch thi đua cao điểm nhằm vận động toàn thể nhân dân, hệ thống chính trị cùng thực hiện với chính quyền TP để phòng chống dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP.

Ông Thắng cho biết mục tiêu của phong trào này nhằm kéo giảm F1 phát sinh trên cộng đồng trên từng địa bàn khu phố ấp, phường, xã, thị trấn, TP Thủ Đức và quận, huyện kể từ 9 đến 23/7 (15 ngày).

Theo ông Lâm Đình Thắng, với mục tiêu “Xanh hóa bản đồ COVID-19” là giảm mức độ nguy cơ từ nguy cơ rất cao xuống nguy cơ cao và trạng thái bình thường mới. Hoạt động thi đua thực chất để giảm F0, đưa TP về mức bình thường mới.

Tường Vy