|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM sẽ giới hạn khung thời gian ra đường của người dân

15:08 | 25/07/2021
Chia sẻ
Có thể trong ngày hôm nay, chậm nhất là ngày mai, UBND TP HCM sẽ có văn bản quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ra ngoài đường, cũng có thể giới hạn ở những khung giờ nhất định.
TP HCM sẽ giới hạn khung thời gian ra đường của người dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP HCM).

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí TP HCM, sáng 25/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi đánh giá từ ngày 31/5 đến nay, TP đã trải qua 55 ngày giãn cách xã hội theo các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn hiện nay vẫn diễn biến phức tạp.

Ngoài nguyên nhân khách quan do chủng mới Delta gây lây lan nhanh, theo ông Phan Văn Mãi, TP HCM còn tồn tại một số nguyên nhân chủ quan, trong đó có việc một số nơi chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ở cả hai phía người dân và chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thời gian tới TP HCM sẽ phải siết chặt các quy định giãn cách xã hội bằng việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường, nâng cao hơn. 

Để thực hiện triệt để giãn cách, cách ly, TP sẽ hạn chế tuyệt đối việc ra đường, tiếp xúc của người dân.

Có thể trong ngày hôm nay, chậm nhất là ngày mai, UBND TP HCM sẽ có văn bản quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ra ngoài đường, cũng có thể giới hạn ở những khung giờ nhất định.

Ví dụ sau 18h, những đối tượng, làm nhiệm vụ nào sẽ không được ra đường, trừ trường hợp cấp bách. Đây là những biện pháp mà TP HCM sẽ nghiên cứu, triển khai sắp tới, báo Người lao động dẫn lời của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Đồng thời, khi việc ra đường bị giới hạn như trên, TP sẽ tăng cường cung ứng hàng hóa, hỗ trợ các vấn đề y tế cho người dân, đặc biệt là người khó khăn, yếu thế.

Đối với việc cách ly chăm sóc F0 tại nhà, ông Phan Văn Mãi nhận định, dù chủng virus Delta lây lan nhanh nhưng theo thống kê cho thấy hơn 80% trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Do đó, việc cách ly tại nhà (với ưu điểm là người bệnh được chăm sóc tốt về dinh dưỡng, tinh thần thoải mái) sẽ tốt hơn cho người bệnh, giúp giảm tải cho hệ thống y tế.

Cập nhật theo HCDC, tính đến hết ngày 24/7, TP HCM có 56.637 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố; trong đó 56.333 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 304 trường hợp nhập cảnh. Vào sáng 25/7, TP HCM tiếp tục ghi nhận thêm 2.328 trường hợp.

Kể từ ngày 31/5, TP HCM đã thực hiện 5 đợt giãn cách xã hội:

- Lần 1: Từ 0h ngày 31/5, TP HCM áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16.

- Lần 2: Từ ngày 14/6, TP HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 thêm hai tuần.

- Lần 3: Từ ngày 19/6, TP HCM áp dụng Chỉ thị 10 của UBND TP HCM, không nêu thời hạn. - Lần 4: Từ ngày 9/7, TP HCM áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.

- Lần 5: Từ ngày 24/7, TP HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8.

Minh Hằng