|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Tất cả người từ 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19, không ràng buộc đối tượng để nhanh đạt độ phủ

18:14 | 30/07/2021
Chia sẻ
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh việc tiêm vắc xin COVID-19 có ý nghĩa rất lớn đối với TP HCM và tất cả người dân ở TP HCM trên 18 tuổi sẽ được tiêm.

Chiều 30/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức thông tin tối 29/7, Bộ trưởng Y tế đã ký văn bản về việc tiêm vắc xin ở TP HCM, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở thành phố.

Từ chỉ đạo của Bộ Y tế, TP HCM đã cụ thể hóa, hướng dẫn lực lượng tổ chức tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Bộ.

“Một trong những nội dung cụ thể là TP HCM tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng trên 18 tuổi đang sinh sống tại TP HCM, trong đó vẫn ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, người trên 65 tuổi, bệnh nền”, Phó Chủ tịch UBND TP HCM thông báo.

TP HCM: Người từ 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19, không ràng buộc đối tượng để nhanh đạt độ phủ - Ảnh 1.

Nhìn trên biểu đồ dịch bệnh, ông Dương Anh Đức cho biết số ca F0 đang đi ngang, đúng như dự báo. TP đang nỗ lực và cho rằng nếu thực hiện nghiêm các quy định đã ban hành, có sự hợp tác đầy đủ của các lực lượng và người dân, tình hình sẽ sớm ổn định và có thể có biểu hiện tích cực.

"Ngoài đối tượng ưu tiên đã quy định cụ thể trong đợt 5 thì giờ tất cả người dân sẽ được tiêm vắc xin. Việc tổ chức tiêm không ràng buộc vào các đối tượng nữa mà sẽ tiêm sao cho có độ phủ nhanh", Zing dẫn lời ông Đức.

Về tiến độ tiêm, từ 14h ngày 22/7 đến trưa 30/7, TP HCM đã tiêm được khoảng 490.000 liều vắc xin. Theo tốc độ những ngày gần đây, số lượng tiêm mỗi ngày trên 70.000 người.

TP HCM hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước, tính từ 27/4 đến trưa 30/7, TP ghi nhận 84.521 ca nhiễm. Để kiểm soát dịch bệnh, TP đã 5 lần kéo dài thời gian giãn cách xã hội.

Cụ thể, lần 1 từ 0h ngày 31/5, TP HCM áp dụng Chỉ thị 15 trong 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16. 

Lần 2 từ ngày 14/6, TP HCM áp dụng Chỉ thị 15 thêm 2 tuần. Lần 3 từ ngày 19/6, TP HCM áp dụng Chỉ thị 10, không nêu thời hạn. 

Lần 4 từ ngày 9/7, TP HCM áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày. 

Và lần gần đây nhất 23/7, TP HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8.

Về việc kéo dài thời gian giãn cách, hôm nay Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết dù tốc độ chậm lại, tuy nhiên, số tuyệt đối ca mắc hàng ngày vẫn lớn do dịch đã lây lan sâu vào cộng đồng. Do đó để kiểm soát được dịch có thể mất hàng tháng, nên TP HCM có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm hai tuần nữa, sau ngày 1/8.

Anh Đào