|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Top ngân hàng Phố Wall dự đoán về diễn biến tiếp theo của Brexit

07:35 | 04/04/2019
Chia sẻ
CNBC tổng hợp những những dự đoán của các ngân hàng hàng đầu Phố Wall gồm Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Deutsche Bank và UBS về Brexit sắp tới.
Top ngân hàng Phố Wall dự đoán về diễn biến tiếp theo của Brexit - Ảnh 1.

Top ngân hàng lớn tại Phố Wall bình luận về diễn biến Brexit.

Thỏa thuận Rút lui của Thủ tướng Theresa May ba lần bị từ chối, tuy nhiên, chính các nhà lập pháp Anh - người bỏ phiếu phản đối thỏa thuận trên - cũng đã không thể đồng ý với bất kì lựa chọn thay thế nào khác hai lần.

Ngày 2/4, bà May kêu gọi tổ chức một cuộc họp kéo dài với các bộ trưởng cao cấp để cố gắng xây dựng kế hoạch khác bởi thời hạn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), ngày 22/4, đã rất cận kề.

Liệu chính phủ Anh sẽ chọn rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào, tổ chức một cuộc tổng tuyển cử nhanh chóng, nỗ lực tạo ra một Brexit mềm mỏng hơn hay không rời EU đều là các lựa chọn được mọi người tin tưởng như nhau.

Goldman Sachs

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, Brexit đã tiêu tốn của nước Anh 600 triệu bảng Anh (tương đương 783 triệu USD) mỗi tuần kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của nước này lại giảm khoảng 2,5%.

"Kết quả không chắc chắn của Brexit đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ chính trị và kinh tế trong tương lai giữa Anh và EU. Đồng thời, nó còn giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Anh, khiến vốn đầu tư tràn từ Anh qua các nền kinh tế khác", các nhà phân tích của Goldman Sachs cho hay trong tuần này.

Ngân hàng này cũng nhận thấy 15% khả năng Brexit không thỏa thuận và viễn cảnh đó có thể khiến đồng bảng Anh sụt giảm 17%.

Goldman Sachs còn dự đoán khả năng Brexit sẽ không xảy ra với xác suất 35%.

JPMorgan

Cho đến nay, sự bất lực của các nhà lập pháp Anh trong việc tạo ra con đường rõ ràng cho nước Anh đã mang lại cho bà May cơ hội nhỏ nhoi để có thể trở lại Tòa nhà Quốc hội và cho phép bà nổ "phát súng" thứ tư trong việc đạt được một thỏa thuận tạm thời.

Khi tiền lệ của Quốc hội Anh chỉ ra nếu cuộc bỏ phiếu này không khác biệt về bản chất so với những nỗ lực trước đó, JPMorgan cho rằng có thể có thêm cuộc bỏ phiếu cho một lựa chọn khác.

Trong số lựa chọn thay thế mà các nhà lập pháp đã xem xét, JPMorgan dự đoán Nghị viện Anh sẽ đồng thuận với lựa chọn Brexit mềm mỏng hơn trong tuần này.

Ngân hàng này dự đoán khả năng một cuộc tổng tuyển cử mới là 30%, trong khi thỏa thuận của bà May hoặc việc gia hạn thời hạn Brexit sẽ ở mức 20%. Một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai hoặc Brexit không thỏa thuận dự báo ít có khả năng nhất, với 15% cho mỗi lựa chọn.

Citi

Citi không chỉ ra bất kì ưu tiên hay xác suất cho bất kì kết quả Brexit nào.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý rằng Đảng Bảo thủ đang cầm quyền dường như quá gay gắt với một Brexit không thỏa thuận.

Khoảng 200 nhà lập pháp thuộc Đảng Bảo thủ được cho là đã kí một lá thư gửi đến Thủ tướng Theresa May nhằm yêu cầu một Brexit không thỏa thuận "đã được kiểm soát". Tuy nhiên, Citi vẫn hi vọng chính phủ Anh sẽ lùi xa việc này.

Citi nhận thấy một cuộc tổng tuyển cử sẽ chỉ làm tăng bất ổn và có thể củng cố việc tách ra của Đảng Quốc gia Scotland (SNP).

Trước viễn cảnh bà May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu lần thứ tư, Citi nhận định bà sẽ một lần nữa bị đánh bại.

Deutsche Bank

Khả năng Anh rời khỏi EU vào ngày 22/4 mà không có thỏa thuận nào tăng lên 25%, theo Deutsche Bank.

Ngân hàng cho vay tại Đức này dự đoán vào hôm 1/4 rằng giá đồng bảng Anh sẽ giảm do bất ổn từ việc Anh rút khỏi châu Âu tiếp diễn.

Ngân hàng này đã nâng xác xuất Brexit không thỏa thuận từ 20% lên 25% và đang đặt mục tiêu tỉ giá hối đoái khoảng 90 pence/euro.

Ngày 1/4, đồng euro đã được bán với tỉ giá 85,61 pence.

Kịch bản mà trong đó bất kì sự nhất trí nào được Nghị viện thông qua cũng sẽ không được chính phủ Anh ban hành, và một cuộc tổng tuyển cử sẽ được yêu cầu, đạt xác suất 30%.

Deutsche Bank lưu ý các cuộc bầu cử mới không được xem là tích cực và không chỉ vì tiềm năng của một chính phủ Lao động cánh tả.

UBS

Gã khổng lồ UBS của Thụy Sĩ sử dụng phân tích về Brexit mới nhất để chỉ ra rằng một cuộc tổng tuyển cử sớm ở Anh lúc này có thể không tránh khỏi.

Các cuộc bầu cử ở Anh được tổ chức 5 năm một lần, trừ khi có bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ hoặc 2/3 nhà lập pháp bỏ phiếu ủng hộ một cá nhân khác.

UBS đưa ra kịch bản thứ hai có thể xảy ra bởi các nhà lập pháp thuộc Đảng Bảo thủ đang trông chờ có thể tăng lượng phiếu ủng hộ, cho phép bà May thông qua thỏa thuận Brexit.

Phân tích của UBS về ghế thiểu số (swing seat) cho thấy một cuộc bầu cử tập trung vào Brexit có thể giúp ích cho Đảng Bảo thủ hơn so với Đảng Lao động đối lập.

Trần Nam Thi