|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quan hệ thương mại Việt Anh: Không bị ảnh hưởng bởi Brexit

06:52 | 02/04/2019
Chia sẻ
Chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt trong bối cảnh nước Anh đang trong tiến trình rời khỏi EU (Brexit), ông Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam - nhận định, Anh đang chuẩn bị cho sự kiện này để không ảnh hưởng tới quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Gareth Ward khẳng định, doanh nghiệp (DN) Anh đang ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trong vòng 10-20 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt Singapore trong thu hút đầu tư và chắc chắn Anh sẽ không thể đứng ngoài.

"Dù hai nước không có EVFTA nhưng chúng tôi đã phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam để đảm bảo rằng, khi tiến trình Brexit hoàn tất thì giữa 2 nước cũng sẽ có một hiệp định thương mại chất lượng cao tương tự như EVFTA, đảm bảo rằng DN hai bên không bị thiệt thòi trong việc mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh" - Đại sứ Gareth Ward cho hay.

Quan hệ thương mại Việt Anh: Không bị ảnh hưởng bởi Brexit - Ảnh 1.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Steph Lysaght - cho biết, Anh luôn là một trong những nước đi đầu trong việc ủng hộ quá trình đàm phán, ký kết EVFTA. Đó là một trong những hiệp định rất quan trọng giúp Việt Nam tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực châu Âu, đặc biệt là Anh.

Hiện quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước đang có sự tăng trưởng đáng kể. Nếu năm 2010, kim ngạch thương mại Vương quốc Anh - Việt Nam là 2,17 tỷ USD thì đến năm 2018, con số này đã tăng gấp 3 lần. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Anh tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 950,8 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Anh 816,7 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này 134,1%, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh hiện là nhà đầu tư lớn thứ 2 của EU tại Việt Nam và rất nhiều DN Anh thể hiện mong muốn đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Phó Đại sứ Steph Lysaght cho biết thêm, gần đây, một đoàn DN Anh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã tới Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Họ đến vì nhiều lý do khác nhau, mà lý do chính là Việt Nam đang nỗ lực hội nhập vào quá trình tự do thương mại trên toàn cầu.

Theo Phó Đại sứ Steph Lysaght, hiện đã có một nhóm nhân sự chất lượng cao chuyên trách về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Anh. Họ sẽ trao đổi với các DN Anh về những thay đổi mà Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua cũng như chia sẻ về những cơ hội mà các DN sẽ có được khi hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời tiếp tục đưa các DN Việt Nam đến Anh và kết nối với cộng đồng DN tại đó.

"Dù Brexit có xảy ra cũng không có tác động đến chính sách lâu dài mà Vương quốc Anh dành cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, kinh doanh với Việt Nam. Việt Nam là thị trường tiềm năng, quan trọng đối với các DN Anh" - ông Steph Lysaght khẳng định.

Trong năm 2019, một chuỗi sự kiện thuộc chiến dịch Great Campaign do Đại sứ quán Anh và Hiệp hội DN Anh tại Việt Nam sẽ được tổ chức với mục tiêu kết nối công tư, tăng cường phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Nguyễn Hường