|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Ukraine nhượng bộ: Có thể thỏa hiệp về Crimea và Donbass, bớt hứng thú với NATO

06:06 | 09/03/2022
Chia sẻ
Khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News vào ngày 7/3, Tổng thống Ukraine cho biết đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin, đồng thời thỏa hiệp về Crimea và Donbass, cũng như không còn nhiều hy vọng về NATO.

“Thỏa hiệp” trong vấn đề Donbass và Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về một số "thỏa hiệp" liên quan đến hai nước cộng hòa ly khai là Donetsk và Lugansk ở miền đông, cũng như bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong tuần thứ hai của chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành trên Ukraine.

Nhà báo David Muir phỏng vấn trực tiếp Tổng thống Ukraine trên ABC News vào ngày 7/3. Trong bài phỏng vấn, ông Zelensky được hỏi rằng có sẵn sàng nhượng bộ yêu cầu của Moscow về việc công nhận Crimea là một phần của Nga và hai nước cộng hòa ly khai vùng Donbass là các quốc gia độc lập hay không.

“Tôi đã sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi chưa sẵn sàng đầu hàng”,Tổng thống Zelensky nói.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) đã ly khai khỏi Ukraine ngay sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev. Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraine và gia nhập Nga cùng năm.

Tổng thống Ukraine nhượng bộ: thỏa hiệp về Crimea và Donbass, hết hứng thú với NATO? - Ảnh 1.

Bản đồ hai vùng ly khai Donetsk, Luhansk và bán đảo Crimea. Ảnh: The New York Post. Việt hóa: Minh Quang

Ông Zelensky gọi cả hai quốc gia là "cộng hòa giả" và lặp lại quan điểm lâu dài của Kiev coi DPR và LPR là "lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng".

“Tuy nhiên, chúng ta có thể thảo luận và tìm ra sự thỏa hiệp về cách mà những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và những nước cộng hòa này có thể tồn tại. Điều quan trọng với tôi là những người muốn thuộc về Ukraine sẽ sống như thế nào", Tổng thống Ukraine nói.

“Câu hỏi này khó hơn việc công nhận [sự độc lập của họ]. Đây là một tối hậu thư khác. Và chúng tôi không sẵn sàng cho các tối hậu thư”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin. Ông nói: “Điều cần làm là khiến ngài Putin bắt đầu nói chuyện, bắt đầu đối thoại”.

Bớt hứng thú với NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng NATO sợ việc Kiev gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ gây ra xung đột với Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Kiev.

Cũng trong bài phỏng vấn với đài ABC News vào ngày 7/3, Tổng thống Zelensky được hỏi về việc liệu ông có sẵn sàng từ bỏ nỗ lực của Ukraine để gia nhập NATO vào một ngày nào đó hay không.

Tổng thống Ukraine nhượng bộ: thỏa hiệp về Crimea và Donbass, hết hứng thú với NATO? - Ảnh 2.

Các nước châu Âu gia nhập NATO giai đoạn 1949 - 2020.

Ông Zelensky trả lời: “Tôi đã bớt hứng thú về vấn đề [gia nhập NATO] hơn sau khi hiểu rằng NATO chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine. Liên minh quân sự sợ những điều gây tranh cãi và đối đầu với Nga”.

“Tôi chưa bao giờ muốn Ukraine là quốc gia phải quỳ gối cầu xin một điều gì đó. Và chúng tôi sẽ không trở thành quốc gia như vậy. "

Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ không chấp nhận bất cứ tối hậu thư hay yêu cầu "đầu hàng" từ Moscow. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga.

Đáp lại yêu cầu của Nga?

Theo Reuters, vào ngày 7/3, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga thông báo cho Ukraine về việc sẵn sàng lập tức dừng chiến dịch quân sự nếu Kiev chấp nhận một danh sách các điều kiện.

Người phát ngôn của chính phủ Nga Dmitry Peskov yêu cầu Ukraine ngừng mọi hoạt động quân sự, công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ Nga, công nhận hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk là quốc gia độc lập, đồng thời thay đổi hiến pháp theo hướng Ukraine sẽ không gia nhập bất cứ khối nào, bao gồm NATO.

Về phía NATO, khối quân sự này yêu cầu Moscow “ngay lập tức ngừng tấn công quân sự” và rút quân khỏi Ukraine. EU cam kết giúp Ukraine mua vũ khí, trong khi nhiều nước trên thế giới, bao gồm đa số thành viên NATO, áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga.

Trước đó, vào ngày 4/3, bà Victoria Nuland, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong đó, bà nêu lên điều kiện để Mỹ gỡ bỏ các lệnh cấm vận là Nga phải chấm dứt chiến tranh và giúp Ukraine xây dựng lại đất nước.

Minh Quang