|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Trump muốn đánh thuế 25% lên hàng hoá EU

11:04 | 27/02/2025
Chia sẻ
Hôm 26/2, Tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ đánh thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), chỉ trích khối kinh tế chung “được thành lập để làm hại nước Mỹ”.

Theo Financial Times, lời đe doạ nói trên được đưa ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Trump. Cuộc họp có sự xuất hiện của nhiều bộ trưởng và Elon Musk, vị tỷ phú được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định và sẽ sớm công bố”, ông Trump trả lời khi được hỏi về kế hoạch áp thuế EU. “Mức thuế chung sẽ là 25% và áp dụng cho ô tô cùng tất cả những thứ khác”.

Bình luận mới của ông Trump làm dấy viễn cảnh về một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương có thể gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ lẫn châu Âu, đồng thời làm sứt mẻ thêm mối quan hệ ngoại giao giữa các đồng minh phương Tây.

Đến tối cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) dường như đã đe doạ trả đũa nếu Tổng thống Trump áp đặt thuế quan. EC cho biết EU sẽ “phản ứng cứng rắn và ngay lập tức trước những rào cản vô lý đối với thương mại tự do và công bằng”.

Ở diễn biến khác, chính quyền ông Trump đang chuẩn bị áp thuế 25% lên hàng hoá của Canada và Mexico trong bối cảnh Nhà Trắng cố gắng kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma tuý qua biên giới.

Mặc dù chủ nhân Nhà Trắng từng doạ sẽ áp thuế với hai nước láng giềng và Trung Quốc ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, hiện chỉ các biện pháp chống lại Trung Quốc có hiệu lực. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng đe doạ áp một số loại thuế nhưng cuối cùng không triển khai.

Cũng tại cuộc họp hôm 26/2, ông Trump cho biết thuế quan áp lên Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4. Bình luận này cho thấy các biện pháp thuế quan chống lại hai quốc gia láng giềng của Mỹ có thể sẽ tiếp tục được trì hoãn vì chúng dự kiến sẽ có hiệu lực vào tuần tới.

Tuy nhiên, khi ông Trump đang phát biểu, Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick đã chen ngang để lưu ý rằng Canada và Mexico vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Mỹ về fentanyl. Điều đó cho thấy các mức thuế vẫn có thể có hiệu lực vào tuần tới.

“Sẽ rất khó để đáp ứng [yêu cầu của tôi]”, ông Trump nhấn mạnh sau khi Bộ trưởng Lutnick tham gia vào cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

 

Theo Financial Times, Tổng thống Trump đưa ra lời chỉ trích EU chỉ hai ngày sau khi ông tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng trong một cuộc họp về thương mại và đàm phán hoà bình ở Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ gặp ông Trump tại thủ đô Washington vào ngày 27/2. Anh đã chính thức rời EU vào cuối tháng 1/2020.

Ông Trump không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về mức thuế mà ông dự kiến áp dụng với EU. Song, vị tổng thống đã tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội vào khối này vì mối quan hệ kinh tế mà ông cho là đã mất cân bằng từ lâu.

“Họ thực sự đã lợi dụng chúng ta theo một cách khác. Họ không chấp nhận ô tô của chúng ta. Họ không mua nông sản của chúng ta, họ tìm đủ mọi lý do để từ chối”, ông Trump bày tỏ.

“Thành thật mà nói, Liên minh châu Âu được thành lập để làm hại nước Mỹ. Đó là mục đích của họ. Và họ đã làm rất tốt”, ông tiếp lời.

Trên thực tế, Washington là một trong các bên khuyến khích thành lập EU sau Thế chiến thứ hai để tăng cường hội nhập kinh tế và giảm khả năng xảy ra xung đột trên lục địa già.

Chia sẻ với Financial Times, các nhà sản xuất ô tô, vốn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế quan đề xuất đối với hàng hoá Canada, Mexico và EU, cảnh báo rằng nhu cầu xe hơi sẽ chịu tác động vì người tiêu dùng sẽ buộc phải trả giá cao hơn nếu thuế quan có hiệu lực.

“Người tiêu dùng sẽ không thể hấp thụ được mức tăng của giá xe và sản lượng sẽ sụt giảm”, giám đốc điều hành của một nhà cung cấp phụ tùng ô tô lớn của châu Âu cảnh báo.

“Ngành công nghiệp ô tô vốn đã ở trong tình thế mong manh và tình cảnh bất ổn hiện nay đang góp phần làm kiềm hãm các thoả thuận, hoạt động đầu tư và phân bổ vốn”, vị giám đốc nói thêm.

Yên Khê

Đến 18/2, tín dụng nền kinh tế đã tăng 0,02%
Việc tín dụng nền kinh tế tăng trưởng dương trong những tháng đầu năm được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế đang phục hồi. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng mức tăng trưởng 16% là không đủ để thúc đẩy tăng trưởng trên 8%.