|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tổng thống Mỹ và WHO ca ngợi Campuchia vì đón du thuyền bị nhiều nước từ chối, lênh đênh trên biển 2 tuần

08:59 | 15/02/2020
Chia sẻ
Người đứng đầu nước Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới cảm ơn chính phủ Campuchia hôm 14/2 sau khi nước này tiếp nhận một tàu du lịch Mỹ "lang thang" trên biển 2 tuần bị nghi mang theo Covid-19.

Westerdam, du thuyền của hãng Holland America (Mỹ) lang thang trên Biển Đông sau khi 4 nước từ chối để tàu cập cảng do lo ngại virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán, theo The Washington Post.

Số lượng người nhiễm Covid-19 trên một tàu du lịch mang tên Diamond Princess khiến nhiều chính phủ sợ rằng các tàu du lịch khác cũng có thể mang virus.

Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý cho tàu Westerdam cập cảng tại cảng Sihanoukville vào ngày 13/2 sau khi Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines cấm tàu trước đó.

"Cám ơn các bạn, đất nước Campuchia tươi đẹp, vì chấp nhận tàu MS Westerdam vào cảng. Nước Mỹ sẽ nhớ nghĩa cử đẹp của các bạn", ông Trump viết như vậy trên mạng xã hội Twitter hôm 14/2.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng ca ngợi Campuchia về việc tiếp nhận du thuyền Westerdam.

"Campuchia đã thể hiện tình đoàn kết thực sự trong việc hỗ trợ các hoạt động ngừa Covid-19. Chúng tôi hi vọng mọi quốc gia và các nhà lãnh đạo sẽ noi gương họ. Chúng ta nên hành động cùng nhau vì một thế giới an toàn hơn", Ghebreyesus viết trên Twitter.

Vào tối 13/2, giới chức y tế Campuchia thông báo toàn bộ 20 hành khách trên tàu Westerdam đều có kết quả âm tính với Covid-19. Hành khách bắt đầu rời khỏi tàu vào sáng 14/2.

Tổng thống Mỹ và WHO ca ngợi Campuchia vì đón du thuyền bị nhiều nước từ chối, lênh đênh trên biển 2 tuần - Ảnh 1.

Du khách trên tàu Westerdam vẫy chào người dân Campuchia tại cảng Sihanoukville hôm 13/2. Ảnh: AP

Nhiều người dân Campuchia cho biết họ quan ngại khi tàu Westerdam, cập cảng Sihanoukville. 

Sihanoukville chính là nơi giới chức phát hiện trường hợp đầu tiên và duy nhất nhiễm virus corona cho tới thời điểm này ở Campuchia. Bệnh nhân là một công dân Trung Quốc 60 tuổi đến từ Vũ Hán. Hiện tại ông đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Đến 7h sáng nay 15/2 (giờ Việt Nam), tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 139 ca tử vong và 2.420 ca nhiễm mới (bằng một nửa so với cùng thời điểm sáng hôm qua) do chủng mới của virus corona (covid-19), nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh tại tỉnh lên lần lượt là 1.456 và 54.606.

Trong số các trường hợp mới, 1.138 ca được xác nhận thông qua chẩn đoán lâm sàng và 1.282 ca được xác nhận thông qua các bộ xét nghiệm. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, có 1.923 ca nhiễm mới.

Còn theo bảng số liệu mới nhất của worldometers, tính đến 7h sáng hôm nay, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng số ca nhiễm là 66.492 người và tổng số ca tử vong là 1.523 người.

Toàn thế giới hiện có 67.100 trường hợp nhiễm bệnh, 1.526 người chết và 8.193 người được chữa khỏi. Ba ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một người đàn ông ở Hong Kong và một cụ bà ngoài 80 tuổi ở Nhật Bản.

Cửu Dương