Báo cáo từ chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Sáu (4/8) cho thấy, kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong mùa hè, tạo thêm 209.000 việc làm vào tháng 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2001.
Hôm thứ Ba (18/7), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách để bảo vệ sản phẩm do người Mỹ sản xuất bằng cách chứng nhận hàng hóa hợp pháp của Mỹ, và tấn công mạnh mẽ những sản phẩm nhập khẩu gắn nhãn hiệu “Made in America”.
Các công ty Mỹ đang lặng lẽ vận động hành lang chống lại đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc đánh thuế thép nhập khẩu. Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ về chính sách áp thuế với thép sẽ có trong tuần này.
Reuters đăng tải báo cáo mới nhất cho biết, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ lên tới 248 tỷ USD trong hai năm tới, vì nguồn thu từ thuế giảm so với mong đợi.
Ngày 8/7, Ngân hàng Thế giới (WB) đã triển khai một chương trình tín dụng ưu đãi trị giá 300 tỷ USD mỗi năm nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân tại các nước đang phát triển.
Nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ tìm được bằng chứng thép nhập khẩu đe dọa đến an ninh quốc gia, tổng thống sẽ được đơn phương "điều chỉnh nhập khẩu", trong đó có thể bao gồm hạn chế lượng thép nhập khẩp.
Sáng 29/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay John F. Kennedy bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 11/5, bộ Thương mại Mỹ công bố bản kế hoạch 100 ngày Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung mà tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng thống nhất trong cuộc họp tại Mar-a-Lago ngày 6/4.
Reuters đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đưa ra kế hoạch cải cách chính sách thuế vào thứ Tư tuần tới, với mục đích giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân.
CNBC đưa tin, tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường đối với một loạt các vấn đề lớn hôm thư Tư (12/4), từ ý kiến về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến vị trí chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) của bà Janet Yellen, khiến cho thị trường lo ngại.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng hai tới ba chữ số với năm 2024, thậm chí có đơn vị báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.