Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Walmart nên "gánh chịu thuế quan", thay vì đổ lỗi cho các loại thuế chính quyền của ông áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu là nguyên nhân khiến nhà bán lẻ này tăng giá.
Bộ trưởng Công Thương và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ đã có phiên đàm phán cấp bộ trưởng trực tiếp đầu tiên về Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước.
Vào tháng 3, Trung Quốc đã thu hẹp lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ. Cùng lúc đó, Anh đã thế chân Trung Quốc, trở thành chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Mỹ.
Theo khảo sát của Bloomberg, giới chuyên gia dự đoán Mỹ sẽ duy trì thuế quan 30% với hàng hóa Trung Quốc trong vòng 6 tháng nữa. Mức thuế này đủ cao để khiến lượng hàng từ Trung Quốc sang Mỹ giảm 70% trong trung hạn.
Chuyên gia dự đoán khoáng sản sẽ trở thành một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán và thỏa thuận toàn cầu, tương tự như thỏa thuận về tài nguyên mà Mỹ ký kết với Ukraine hồi đầu tháng 5.
Chỉ vài giờ sau khi Mỹ công bố thoả thuận thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ đe dọa sẽ áp thuế quan trả đũa mức thuế 25% mà ông Trump đánh vào nhôm thép nhập khẩu từ nước này.