|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Donald Trump đề nghị hai CEO hãng dược Mỹ hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Anh

09:18 | 07/04/2020
Chia sẻ
Đương kim Tổng thống Mỹ tuyên bố tổng giám đốc hai hãng dược đã tới London để hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Boris Johnson sau khi ông phải chuyển sang chế độ chăm sóc tích cực do nhiễm COVID-19.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 6/4, ông Donald Trump thông báo một số tổng giám đốc trong ngành dược ở Mỹ đã tới Anh. Trước đó, ông đã tổ chức một cuộc họp về thử nghiệm thuốc chống dịch viêm phổi cấp COVID-19 với tổng giám đốc của 4 hãng dược và công nghệ sinh học, bao gồm Amgen, Genetech, Gilead và Regeneron.

Ông Trump đang kì vọng hydroxychloroquine, thuốc trị sốt rét, có thể chống COVID-19 khi kết hợp với thuốc kháng sinh azithromycin, mặc dù các quan chức y tế Mỹ khuyến cáo rằng họ chưa thấy bằng chứng nào về tác dụng trị COVID-19 của chúng, theo The Guardian.

"Tôi đã nói chuyện với tổng giám đốc của hai hãng dược đang có giải pháp trị COVID-19, và đề nghị họ liên lạc với London ngay. Họ đã tới London và chúng ta chờ xem họ có thể giúp chính phủ Anh điều trị cho Thủ tướng Boris Johnson hay không", ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump đề nghị hai CEO hãng dược Mỹ hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cảm thấy buồn khi biết tin Thủ tướng Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực hôm 6/4. Ảnh: Getty Images

Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh rằng khi ông Boris Johnson phải chăm sóc tích cực, đó không còn là vấn đề nhỏ. Theo ông, hai vị tổng giám đốc đã thảo luận với các bác sĩ đang điều trị cho Thủ tướng Anh. 

"Chúng tôi rất buồn khi nghe tin ông Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực, và người dân Mỹ đang cầu nguyện để ông chóng bình phục", ông Trump nhấn mạnh.

Thủ tướng Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực của Bệnh viện St Thomas ở thủ đô London lúc 19h hôm 6/4 sau khi các triệu chứng COVID-19 của ông trở nên nặng hơn. Ông vẫn tỉnh táo vào buổi tối 6/4. Ngoại trưởng Dominic Raab thay ông điều hành chính phủ.

11 ngày trước, ông Boris Johnson có các triệu chứng nhiễm COVID-19 như ho và sốt. Tin ông nhiễm nCoV khiến cả nước Anh và thế giới lo ngại. Tổng thống Mỹ và Pháp cùng nhiều nhà lãnh đạo đã chúc ông sớm bình phục.

Ông Boris Johnson là nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước lớn xác nhận nhiễm COVID-19.

Tổng thống Donald Trump đề nghị hai CEO hãng dược Mỹ hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Anh - Ảnh 2.

Đương kim Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson. Ảnh: The Guardian

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh xác nhận, đến ngày 6/4, Anh có 5.373 ca dương tính với COVID-19, tăng 439 ca so với một ngày trước đó. Ngoài ra, có 208.837 người đã được tiến hành xét nghiệm, trong đó có 51.608 trường hợp nghi dương tính.

Hai ngày sau khi ông Johnson xác nhận nhiễm bệnh, con cả và cũng là người kế vị ngai vàng của Nữ hoàng Elizabeth II - Thái tử Charles (71 tuổi), thông báo ông có kết quả dương tính với nCoV.

Chia sẻ với báo giới hôm 6/4, Bộ trưởng Ngoại giao Raab khẳng định các cộng sự của Thủ tướng Johnson sẽ đảm bảo thực hiện kế hoạch đối phó với đại dịch của ông sớm nhất có thể.

Các chuyên gia y tế thế giới cáo buộc chính phủ Anh phản ứng chậm trễ trong đại dịch. Ông Johnson ban bố lệnh phong tỏa trên qui mô toàn quốc vào ngày 20/3 sau khi các quốc gia châu Âu khác đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp để kiểm soát tốc độ lây lan của COVID-19.

Cửu Dương