|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng giám đốc IMF: ‘Không thể loại trừ’ khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu

08:20 | 07/07/2022
Chia sẻ
Hôm 6/7, Tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận xét triển vọng của nền kinh tế toàn cầu “đã tối đi đáng kể” từ tháng 4. Bà cho biết không thể loại trừ khả năng thế giới rơi vào suy thoái trong năm 2023 do sự gia tăng của các rủi ro.

 

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: Reuters). 

Bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc IMF nói với Reuters rằng trong vài tuần tới, tổ chức này sẽ điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống so với mức hiện nay là 3,6%. Đây sẽ là lần thứ ba trong năm nay IMF hạ dự báo. Các nhà kinh tế của IMF vẫn đang hoàn thiện con số mới nhất.

IMF sẽ công bố dự báo cập nhất cho năm 2022 và 2023 vào cuối tháng 7, sau khi đã hạ dự báo gần 1 điểm % trong tháng 4. Nền kinh tế thế giới tăng trưởng 6,1% trong năm 2021.

Trả lời cuộc phỏng vấn của Reuters, bà Georgieva cho hay: “Triển vọng kinh tế thế giới đã tối đi đáng kể từ lần cập nhật dự báo cuối cùng của chúng tôi hồi tháng 4”. Bà chỉ ra các yếu tố tiêu cực bao gồm sự lan rộng của lạm phát, những đợt tăng lãi suất đáng kể, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc giảm tốc và leo thang trừng phạt vì chiến sự Nga-Ukraine.

Bà nói tiếp: “Chúng ta đang ở trong tình thế rất khó khăn”. Khi được hỏi liệu có thể loại trừ khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu hay không, bà đáp: “Rủi ro đã gia tăng nên chúng tôi không thể loại trừ viễn cảnh này”.

Tổng giám đốc IMF cho biết dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy một số nền kinh tế lớn – bao gồm Nga và Trung Quốc – đã suy giảm trong quý II. Các rủi ro trong năm 2023 thậm chí còn lớn hơn: “Năm 2022 sẽ rất khó khăn, nhưng 2023 có thể còn gay go hơn. Rủi ro suy thoái gia tăng trong năm 2023”.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ suy thoái. Hôm 6/7, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tiếp tục vượt qua lợi suất kỳ hạn 10 năm trong ngày thứ hai liên tiếp. Sự đảo ngược của đường cong lợi suất trái phiếu là chỉ báo đáng tin cậy cho suy thoái.

Tháng trước ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nói rằng ngân hàng trung ương Mỹ không cố gắng tạo ra một cuộc suy thoái. Nhưng Fed quyết tâm đưa giá cả về tầm kiểm soát dẫu làm vậy có nguy cơ khiến nền kinh tế suy giảm. 

Bà Georgieva nói rằng việc thắt chặt các điều kiện tài chính sẽ khiến triển vọng kinh tế toàn cầu thêm phức tạp. Nhưng bà cũng cho đây là hành động cần thiết để khống chế giá cả leo thang.

Triển vọng tăng trưởng oàn cầu ngày nay phân hóa rõ rệt hơn hai năm trước. Cụ thể, các nhà xuất khẩu năng lượng như Mỹ ở vào vị thế tốt hơn, còn các nước nhập khẩu thì gặp khó khăn. Bà nhận định có thể tăng trưởng kinh tế chậm lại là “cái giá chúng ta bắt buộc phải trả” để đáp ứng nhu cầu cấp thiết là ổn định giá cả.

Ngoài ra, bà Georgieva còn nhắc đến rủi ro phân hóa giữa chính sách tiền tệ và tài khóa. Bà kêu gọi các nước điều chỉnh hành động chính sách một cách thận trọng để tránh nguy cơ hỗ trợ tài khóa làm suy yếu nỗ lực kiểm soát lạm phát của các ngân hàng trung ương.

"Chúng ta cần tạo ra mức độ phối hợp mạnh mẽ giữa ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính các nước để cung cấp sự hỗ trợ một cách có mục tiêu và không cản trở những gì chính sách tiền tệ nhắm đến”, Tổng giám đốc IMF kêu gọi.

Giang